SEA Games 31: U23 Thái Lan đặt hy vọng vào HLV Alexandre Polking

Cổ động viên Thái Lan hy vọng huấn luyện viên Alexandre Polking có thể đưa dàn sao trẻ của bóng đá Xứ sở Chùa Vàng thành một U23 Thái Lan bất bại ở SEA Games 31.
SEA Games 31: U23 Thái Lan đặt hy vọng vào HLV Alexandre Polking ảnh 1Huấn luyện viên Alexandre Polking. (Ảnh: Changsuek)

Trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan Nualphan Lamsan đã giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 31 cho huấn luyện viên Alexandre Polking thay vì ông Worrawoot Srimaka là nước cờ cao tay để giúp U23 Thái Lan chinh phục tấm huy chương vàng.

Huấn luyện viên Polking đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối khi giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2021 chỉ sau ít ngày làm việc với đội tuyển nước này.

Những hiểu biết về bóng đá Thái Lan, các cầu thủ cũng như các đội trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp huấn luyện viên Polking thành công.

Nếu vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng Sáu tới không trùng với vòng loại ASIAN Cup, nơi “Voi chiến” cũng phải thi đấu ở Uzbekistan thì huấn luyện viên Polking cũng có thể được giao luôn đội U23.

So với huấn luyện viên Srimaka đã bộc lộ nhiều hạn chế, huấn luyện viên Polking có khả năng huấn luyện ấn tượng hơn hẳn.

Đội tuyển U23 Thái Lan cũng đang có quá trình chuẩn bị ngắn không khác nào đội tuyển quốc gia trước AFF Cup 2021. huấn luyện viên Polking đã chọn ra những người tốt nhất đưa sang Việt Nam.

[SEA Games 31: Đội tuyển U23 Thái Lan vắng nhiều ngôi sao]

Cổ động viên Thái Lan hy vọng ông có thể đưa dàn sao trẻ của bóng đá Xứ sở Chùa Vàng thành một U23 Thái Lan bất bại ở SEA Games 31.

Đội hình hiện nay của U23 Thái Lan đang sở hữu những chân sút rất mạnh với 5 cái tên từ châu Âu trở về, 3 cầu thủ quá 23 tuổi, cùng với những ngôi sao quốc nội như Ekanit Panya, Patrik Gustavsson, Thumporn, Thuongcham…

Đội hình mạnh nhất của U23 Thái Lan ở Việt Nam sắp tới có thể sẽ gồm Kawin trong khung gỗ. Hai trung vệ là Jonathan Khemdee và Anusak, hậu vệ cánh là Thongcham và Wisetchat. Các tiền vệ bao gồm Benjamin Davis, Worachit, Weerathep, Gustavsson. Các tiền đạo là Panya, Sittichok Paso.

Huấn luyện viên Polking cho biết mặc dù Thái Lan đã không có đợt chuẩn bị cho đội tập luyện tốt nhất và đấu trường SEA Games lần này không dễ dàng, nhưng đội tuyển U23 nước này sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Kế hoạch hiện nay của Thái Lan là chờ các cầu thủ tập hợp đông đủ và chuẩn bị sẵn sàng trước trận đấu với Malaysia.

Dự kiến U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Malaysia ở sân Thiên Trường lúc 19h ngày 7/5. Sau trận gặp U23 Malaysia, U23 Thái Lan lần lượt gặp U23 Singapore ngày 9/5, U23 Campuchia 14/5 và gặp Lào vào ngày 16/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục