Singapore kích nổ quả bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ hai

Quả bom nặng 1 tạ được phát hiện tuần trước ở khu vực Bukit Timah, phía Đông Bắc thành phố Singapore; quả bom này có thể chứa khoảng 47kg thuốc nổ, đủ mạnh để phá hủy một tòa nhà chung cư.
Singapore kích nổ quả bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ hai ảnh 1Quả bom được phát hiện ở khu vực Bukit Timah, phía Đông Bắc thành phố Singapore. (Nguồn: The Straits Times/Ảnh chụp màn hình)

Ngày 26/9, các chuyên gia quân đội Singapore đã kích nổ chủ động một quả bom nặng 100kg nằm trong khu dân cư và quả bom này được cho là sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Cảnh sát Singapore cho biết quả bom được phát hiện hồi tuần trước tại một địa điểm ở khu vực Bukit Timah, phía Đông Bắc của thành phố Singapore. Một tòa chung cư đang được triển khai xây dựng ở khu vực này.

Theo truyền thông địa phương, quả bom này có thể chứa khoảng 47kg thuốc nổ, đủ mạnh để phá hủy một tòa nhà chung cư.

[Anh kích nổ một quả bom dưới nước từ thời Chiến tranh Thế giới]

Vì lý do an toàn, giới chức địa phương đã triển khai hoạt động sơ tán đối với hàng nghìn người dân trong khu vực nói trên trước khi kích nổ quả bom. Đồng thời, để giảm thiểu tác động, nhà chức trách đã chất đống các bao tải cát xung quanh một khu vực khác mà công binh sẽ di chuyển quả bom đến để kích nổ. Các phương tiện xe ôtô được yêu cầu sử dụng các tuyến đường khác.

Khi được kích hoạt, quả bom tạo ra tiếng nổ lớn với cột khói hình nấm có thể nhìn thấy từ xa.

Trong những năm gần đây, một số thiết bị chưa phát nổ còn sót lại từ thời chiến đã được tìm thấy ở Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục