Slovakia ký hợp đồng mua 14 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ

Bộ Quốc phòng Slovakia đã ký thỏa thuận mua 14 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để thay thế MiG-29 cũ của Nga, tuy nhiên, hợp đồng này có thể sẽ phải kéo dài.
Slovakia ký hợp đồng mua 14 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ ảnh 1Máy bay F-16 của Mỹ. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng tin Reuters mới đây đưa tin Bộ Quốc phòng Slovakia đã ký thỏa thuận mua 14 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để thay thế MiG-29 cũ do Nga sản xuất.

Chính phủ Slovakia đã chọn những chiếc F-16 mới do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo. Tuy nhiên, mối quan hệ trong liên minh cầm quyền 3 bên đã trở nên căng thẳng hơn và Thủ tướng Peter Pellegrini của đảng Smer trung tả cho biết thỏa thuận này được giám sát bởi một đảng dân tộc trung hữu trong liên minh, sẽ chỉ có hiệu lực sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt. 

Bộ Quốc phòng Slovakia không đưa ra chi tiết về thỏa thuận trên.

[Mỹ đề nghị Ấn Độ mua F-16 để tránh trừng phạt do ký thỏa thuận với Nga]

Hồi tháng Bảy, Thủ tướng Pellegrini tuyên bố nước này sẽ chi 1,589 tỷ euro (tương đương với 1,8 tỷ USD) để mua 14 máy bay chiến đấu, huấn luyện phi công, đạn dược và hỗ trợ hậu cần trong 2 năm tới.

Slovakia - thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có kế hoạch chi khoảng 6,5 tỷ euro (7,6 tỷ USD) vào năm 2030 để hiện đại hóa quân đội và muốn giảm sự phụ thuộc vào thiết bị của Nga, nhưng có hợp đồng bảo trì với Moskva cho 12 chiếc MiG-29 đến mùa Thu năm 2019.

Tuy nhiên, hợp đồng trên có thể sẽ phải kéo dài vì Slovakia sẽ không nhận được tất cả 14 máy bay mới trước năm 2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục