"Sự cố tại sân Shah Alam làm hoen ố hình ảnh của Malaysia"

Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Khairy Jamaluddin đã đề xuất hai giải pháp để kiềm chế các hành động quá khích của các cổ động viên trên sân bóng, đặc biệt là trong các trận đấu quan trọng.
"Sự cố tại sân Shah Alam làm hoen ố hình ảnh của Malaysia" ảnh 1Cổ động viên quá khích Malaysia tấn công người hâm mộ Việt Nam.

Sau sự cố ở trận bán kết AFF Suzuki Cup 2014 giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Shah Alam, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Khairy Jamaluddin đã đề xuất hai giải pháp để kiềm chế các hành động quá khích của các cổ động viên trên sân bóng, đặc biệt là trong các trận đấu quan trọng.

Ông cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nên cấm các cổ động viên có tiền án gây rối vào sân vận động, và cảnh sát cần có các biện pháp cứng rắn trước những cổ động viên quá khích.

"Những sự cố như việc vừa xảy ra tại sân vận động Shah Alam đã làm hoen ố hình ảnh của quốc gia. Trong những bình luận trên mạng xã hội, có rất nhiều người đã cho rằng côn đồ là một phần văn hóa của Malaysia, trong khi chỉ có một số ít người Malaysia liên quan đến sự cố nói trên."

"Chúng ta cần phải lấy lại hình ảnh của mình. Tôi hy vọng qua việc điều tra nhanh chóng và cặn kẽ của cảnh sát, chúng ta có thể cho người dân Việt Nam thấy rằng chúng ta đang xử lý vấn đề rất nghiêm túc," ông Jamaluddin phát biểu trong một cuộc họp báo tại văn phòng hôm qua.

Ông Jamaluddin cũng đề cập tới những hành động quá khích của một số cổ động viên Malaysia tại sân Shah Alam sau khi đội nhà thua trận bán kết lượt đi giải AFF Suzuki Cup trước Việt Nam với tỷ số 1-2. Các cổ động viên này đã xông vào tấn công và gây thương tích cho cổ động viên Việt Nam trên khán đài.

Ông Jamaluddin cho biết Phó Tổng thanh tra cảnh sát Datuk Noor Rashid Ibrahim đã báo cáo với ông rằng cảnh sát sẽ truy tìm và kết tội tất cả những người có liên quan tới vụ tấn công.

Ông cũng đã liên lạc với Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, ông Phạm Cao Phong, để giải thích về sự việc và khẳng định phía Malaysia đang trong quá trình điều tra để bắt giữ thủ phạm.

"Ông (Phạm Cao Phong) tỏ ra không hài lòng với sự việc đã xảy ra, nhất là khi một số cổ động viên Việt Nam đã bị thương. Ông ấy hy vọng sự việc sẽ sớm được điều tra làm sáng tỏ."

Ông Jamaluddin cho biết ông Phạm Cao Phong cũng khẳng định các nhà chức trách Việt Nam sẽ đảm bảo an ninh, an toàn tối đa cho các cầu thủ Malaysia cũng như các cổ động viên trong trận bán kết lượt về giữa đội tuyển quốc gia hai nước diễn ra tại Việt Nam sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục