Lý do là tiền vệ người Tây Ban Nha thực sự không còn đáng giá như ở mùa giảitrước, đúng như tuyên bố của Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell cách đây một tuần.Và nếu Arsenal vẫn cứ tiếp tục giữ chân Fabregas thì anh sẽ lại càng rớt giá.
Trong ba mùa giải gần nhất, chưa mùa nào tiền vệ người Tây Ban Nha chơi quá 30trận/mùa (tính tại giải Ngoại hạng) và dường như khát khao cũng như nhiệt tìnhcủa một Pháo thủ trẻ đã dần cạn.
Mùa giải 2009-2010, Fabregas ghi được 15 bàn (19 bàn ở tất cả các giải) sau 27lần ra sân tại Premier League và đó là thành tích tốt nhất của anh trong màu áoArsenal. Chính màn trình diễn chói sáng ấy đã khiến Chủ tịch Barca Rosell phảilặn lội sang tận London nằn nì huấn luyện viên Arsene Wenger để Fabregas trở lạiNou Camp, song không thành.
Nhưng mùa giải vừa qua thì lại là một câu chuyện khác. Fabregas chỉ ghi được 3bàn sau 25 trận, con số tương đương với mùa giải 2008-09, khi anh chơi 22 trận.Chấn thương gân kheo tiếp theo chấn thương ở đùi đã khiến Fabregas sa sút phongđộ.
Tuy nhiên, điều đáng nói hơn nữa là khát khao cống hiến của anh cũng vơi đi rấtnhiều. Khi Arsenal chạm trán Barca ở vòng 1/8 Champions League, Fabregas chínhlà cầu thủ chơi tệ nhất bên phía các Pháo thủ, và chính anh đã thừa nhận đó làkhoảnh khắc tệ nhất trong sự nghiệp.
Các cổ động viên Arsenal khi ấy đã nhận ra một sự thực rằng dường như trái timFabregas đã không còn chung nhịp đập với đội bóng thành London nữa, mà luônhướng về Barcelona.
Trong khi đó, tại Emirates, Jack Wilshere đang ngày một tiến bộ. Trong trận đấuvới Barca kể trên, phong độ của tài năng trẻ người Anh trái ngược hoàn toàn vớithủ quân đội bóng. Rồi thì cả Aaron Ramsey đã trở lại. Nếu Fabregas còn ởEmirates, không cẩn thận thì chính anh sẽ là rào cản cho sự phát triển của nhữngtài năng trẻ ấy.
Chính vì thế, không ít chuyên gia bóng đá Anh đã khuyên Wenger nên bán Fabregas,khi cầu thủ này vẫn còn được giá. Không những thế, việc bán Fabregas cũng có thểlà một cách để vỗ về Samir Nasri, cầu thủ Arsenal chơi ổn định nhất ở mùa giảivừa qua, nhưng chưa bao giờ được nhận được sự đối xử công bằng từ người thầyđồng hương.
Ngoài ra, với số tiền bán Fabregas, Wenger sẽ có thể dùng để tái đầu tư, chẳnghạn như chính một tài năng trẻ khác của Barca là Thiago Alcatara. Arsenal vừa từchối lời đề nghị trị giá 27 triệu bảng từ Barca. Nhưng họ hoàn toàn có thể bánđược với cái giá từ 30 đến 35 triệu.
Trước đây, Arsenal cũng đã từng chia tay với những cầu thủ tưởng như không thểthay thế như Patrick Vieira rồi Thierry Henry. Dĩ nhiên, Fabregas còn trẻ hơnnhiều so với hai cầu thủ trên ở thời điểm họ rời Emirates. Nhưng biết đâu, mộtcầu thủ chín sớm như Fabregas thì cũng sẽ lụi tàn sớm thì sao?
Hẳn Wenger là người hiểu rõ điều này hơn ai hết./.