Tâm lý vững vàng, chỉ số VN-Index lấy lại sắc xanh

Ngày 15/10, lực cầu tăng trở lại đã giúp VN-Index đóng cửa tăng 2,1 điểm và lên 495,72 điểm, trong khi HNX-Index cũng cộng thêm 0,27 điểm.
Ngày 15/10, mặc dù áp lực bán ra khá mạnh nhưng sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp thị trường quay đầu hồi phục.

Đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 2,1 điểm và lên mức 495,72 điểm, trong khi HNX-Index cũng cộng thêm 0,27 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 61,5 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 831 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, đầu giờ lực cung đã chiếm lĩnh thị trường, khối lượng đặt mua chỉ hướng tới những cố phiếu lướt sóng, do vậy chỉ số VN-Index trong đợt 1 giảm 0,59 điểm (-0,12%) và xuống mức 493,03 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 1,6 triệu đơn vị, giá trị ương ứng 18,1 tỷ đồng.

Sang đợt giao dịch liên tục, ban đầu hoạt động bán ra vẫn được đẩy mạnh nhưng lực mua khối lượng lớn đã bắt đầu xuất hiện.

Ngay khi nhận được tín hiệu này, một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã chớp thời cơ bật lên tạo xung lực nâng đỡ thị trường.

Đợt giao dịch buổi chiều, giao dịch hoàn toàn thay đổi, áp lực bán không còn nhiều thay vào đó lệnh mua được đẩy mạnh, giúp chỉ số VN-Index bật lên nhanh chóng.

Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, hai mã GAS và MSN đi ngang, nhưng đổi lại BVH tăng 300 đồng/cổ phiếu, VCB tăng 100 đồng/cổ phiếu, VIC tăng 500 đồng/cổ phiếu và VNM tăng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu blue-chip cũng giao dịch khởi sắc, hàng loạt các mã như: FPT, SSI, SJS, HAG, GMD, ITA... chốt phiên trên tham chiếu.

Trong nhóm VN30 có 19 mã tăng giá, chỉ còn 4 mã giảm giá và 7 mã đi ngang hỗ trợ tích cực cho chỉ số VN-Index.

Chốt phiên, VN-Index tăng 2,1 điểm (+0,43%) và lên mức 495,72 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 50,4 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 668,2 tỷ đồng.

Dẫn đầu về giao dịch trên sàn HoSE là mã PVT với 4,2 triệu đơn vị chuyển nhượng, tiếp đến là IJC với hơn 2,3 triệu đơn vị chuyển nhượng.

Toàn sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 136 mã tăng giá, 77 mã giảm giá và 58 mã đi ngang.

Chỉ số VN30 đóng cửa tăng 2,42 điểm (+0,44%) và lên mức 553,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 19,9 triệu đơn vị, giá trị tương ứng là 343 tỷ đồng.

Tương tự diễn biến tại HoSE, lực cầu tăng trở lại đã giúp chỉ số HNX-Index chốt phiên tăng 0,27 điểm (+0,44%) và lên mức 60,76 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 21,1 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 163 tỷ đồng.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 0,7 điểm (+0,63%) và lên mức 112,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 16 triệu đơn vị, giá trị tương ứng là 112 tỷ đồng.

Chỉ số UpCoM-Index đóng cửa tăng 0,32 điểm (+0,8%) và lên mức 40,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 48,8 nghìn đơn vị, giá trị tương ứng 0,24 tỷ đồng./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng ChatGPT và Open AI tại một văn phòng ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

OpenAI đang cân nhắc hoãn IPO đến năm 2027

Dù đã bí mật nộp hồ sơ niêm yết tại Mỹ, OpenAI hiện đang kiên định với mục tiêu đạt mức định giá khổng lồ 1.000 tỷ USD và đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền Mỹ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VN-Index tăng hơn 11 điểm với thanh khoản bùng nổ

Ngay từ đầu phiên, LPB đã tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sang VIC. VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.885 điểm nhưng sau đó thu hẹp đà tăng khi lực bán chốt lời gia tăng ở nhiều nhóm ngành.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VN-Index chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp

Việc VN-Index chỉ tăng nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy độ lan tỏa chưa cải thiện, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới.