Thánh địa Bukit Jalil tiếp sức Malaysia trước trận tiếp Singapore

Các học trò của huấn luyện viên Kim Pan Gon đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các cổ động viên Malaysia và họ ra quyết tâm đánh bại Singapore, như một món quà tặng người hâm mộ quê hương.
Thánh địa Bukit Jalil tiếp sức Malaysia trước trận tiếp Singapore ảnh 1Huấn luyện viên đội tuyển Malaysia Kim Pan Gon. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hai ngày trước trận đấu quyết định bảng B AFF Cup 2022, Ban tổ chức sân Bukit Jalil thông báo có hơn 32 nghìn vé bán ra cho các cổ động viên chủ nhà.

Đội bóng của huấn luyện viên Kim Pan Gon có nhiều động lực để vượt qua Singapore giành quyền vào bán kết.

Sau trận thua đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia đã trở về nước và tập luyện nghiêm túc để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng bảng B diễn ra vào 19h30 tối 3/1. Các học trò của huấn luyện viên Kim Pan Gon đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các cổ động viên và họ ra quyết tâm đánh bại Singapore, như một món quà tặng người hâm mộ quê hương.

Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức sân Bukit Jalil, trận đấu vào tối 3/1 tới của Malaysia sẽ chứng kiến ít nhất 40.000 cổ động viên đến sân để ủng hộ cho thầy trò huấn luyện viên Kim Pan Gon.

Sức chứa của sân vận động quốc gia Malaysia lên tới hơn 87.000 chỗ ngồi. Vẫn còn hơn một nửa lượng vé chưa được phát hành đến các cổ động viên Malaysia. Người Malaysia kỳ vọng các cổ động viên sẽ đến kín sân để tiếp sức cho đội nhà khi tiếp Singapore ngày 3/1.

Với 6 điểm, ít hơn chỉ 1 điểm so với đối thủ trước cuộc so tài trực tiếp, Malaysia cần thắng để tự quyết chiếc vé vào bán kết. Singapore chỉ cần hòa là hoàn thành mục tiêu như đã làm được ở giải này năm ngoái.

[HLV Park Hang-seo: ‘Tuyển Việt Nam không lo mất ngôi đầu bảng B’]

Cầu thủ nhập tịch Lee Tuck của Malaysia cho biết: "Tôi nghĩ rằng, Singapore sẽ chơi dựng xe buýt trước khung thành hôm tới vì họ chỉ cần thêm 1 điểm nên chúng tôi phải tìm cách khoan phá hàng thủ của họ. Sẽ không dễ dàng để làm điều đó nhưng như tôi đã nói, Malaysia có đội hình chất lượng. Chúng tôi đã thể hiện được điều đó ở giải đấu này nên chúng tôi sẽ ghi bàn và phải giành chiến thắng. Chúng tôi tự tin vào những gì mình có thể làm được và chúng tôi đang chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Chúng tôi tin rằng Malaysia có thể giành vé vào bán kết."

Ngoài những ngoại binh nhập tịch như Lee Tuck hay Aguero, Malaysia còn hy vọng vào tay săn bàn Faisal Halim, người đang có 3 bàn sau 3 trận ở giải năm nay. Faisal Halim được cổ động viên Malaysia đặt cho biệt danh "Ronaldo Malaysia" với cách ăn mừng bàn thắng đặc trưng của thần tượng người Bồ Đào Nha.

Malaysia dù đứng trước áp lực phải thắng nhưng ít nhất họ có chỗ dựa là lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Singapore sẽ phải gắng gồng để phòng ngự và hy vọng mình không mắc sai sót đáng kể nào như khi gặp đội tuyển Việt Nam. Họ sẽ mất đi tiền đạo chủ lực Ikhsan Fandi vì chấn thương ở trận hòa thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hôm 30/12/2022.

Ở lần gặp nhau gần nhất năm 2014 trong khuôn khổ giải này, Malaysia đã thắng Singapore. Trận đấu của 2 đội tuyển này trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 3/1, trùng thời điểm với trận đội tuyển Việt Nam gặp Myanmar trên sân Mỹ Đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục