Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên 7/3

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% lên 28.309,16 điểm; chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Mumbai, Bangkok, Đài Bắc, Wellington và Manila đều tăng.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên 7/3 ảnh 1(Ảnh: AP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng trong phiên 7/3 trong bối cảnh nhà giao dịch chờ đợi số liệu việc làm quan trọng của Mỹ, công bố trong tuần này, và phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% lên 28.309,16 điểm. Chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Mumbai, Bangkok, Đài Bắc, Wellington và Manila đều tăng.

Tại Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải xóa sạch đà tăng trước đó và khép phiên trong vùng âm sau số liệu cho thấy hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm trong tháng Một và tháng Hai năm 2023.

Cụ thể, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,3% xuống 20.534,48 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 1,1% xuống 3.285,10 điểm.

Những bình luận của Chủ tịch Fed được theo dõi sát sao theo sau đồn đoán Fed có kế hoạch đẩy mạnh tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

[Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ số liệu về kinh tế Trung Quốc]

Một loạt số liệu gần đây cho thấy nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục tăng trưởng nóng và lạm phát không giảm nhanh như kỳ vọng, gây áp lực buộc Fed phải tiếp tục tăng chi phí đi vay.

Một số quan chức đã lần lượt cảnh báo rằng lãi suất sẽ phải tăng cao hơn và được giữ ở mức đó trong một thời gian.

Triển vọng lãi suất thắt chặt hơn đã giáng một đòn mạnh vào các nhà đầu tư vốn lạc quan rằng Fed sẽ có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Edward Moya, nhà phân tích cao cấp của công ty môi giới tài chính OANDA (Mỹ), cho biết các nhà giao dịch đang xem xét khả năng Fed sẽ tăng thêm 0,5 hay 0,75 điểm phần trăm nữa trước khi ngừng lại.

Ông Powell dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội vào ngày 7-8/3, trong khi báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 2/2023, được theo dõi sát sao, sẽ được công bố ngày 10/3.

Báo cáo này được công bố sau báo cáo tháng 1/2023 cho thấy thị trường việc làm đã được bổ sung thêm 500.000 người, nhiều hơn so với dự kiến.

Chốt phiên 7/3, VN-Index tăng 10,66 điểm lên 1.037,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 473,1 triệu đơn vị, tương ứng gần 8.251 tỷ đồng. Toàn sàn có 210 mã tăng giá, 160 mã giảm giá và 84 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,94 điểm lên 207,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 45 triệu đơn vị, tương ứng hơn 695 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 62 mã giảm giá và 73 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục