Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 50 nghi can IS là công dân Syria

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/2 đã bắt giữ 52 nghi can người Syria của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Tây Bắc Bursa trong khuôn khổ cuộc trấn áp nhóm thánh chiến này.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 50 nghi can IS là công dân Syria ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/2 đã bắt giữ 52 nghi can người Syria của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Tây Bắc Bursa trong khuôn khổ cuộc trấn áp nhóm thánh chiến này.

[Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hành động tại tỉnh Idlib của Syria]

Theo Anadolu, cảnh sát đã phát động chiến dịch đột kích tại 5 địa điểm ở huyện Osmangazi để vây bắt những đối tượng nêu trên.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc IS gây ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ đánh bom vào đám đông tuần hành hòa bình tại một ga tàu ở thủ đô Ankara khiến 100 người thiệt mạng hồi năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục