Ông Cameron đồng thời cũng sẽ tiến hành một cuộc“sát hạch cạnh tranh” với các “đại gia” năng lượng để tạo ra một thị trường cạnhtranh lành mạnh hơn, trong bối cảnh giá năng lượng liên tục gia tăng, làm ảnhhưởng tới cuộc sống của hàng triệu gia đình tại Xứ sở Sương mù.
Ông Cameron đưa ra hai tuyên bố bất ngờ trên tại phiên chất vấn Thủ tướng thứ Tưhàng tuần, đáp lại kế hoạch của Công đảng đối lập “đóng băng” giá năng lượngtrong 20 tháng nếu trở thành đảng cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử 2015.
Trongkhi đó, một nhân vật rất có uy tín của đảng Bảo thủ là cựu Thủ tướng John Major, nắm quyền ở Anh từ năm 1990-1997, cũng phải thừa nhận rằng giánăng lượng tại Anh đang ở mức cao không chấp nhận được và cần đánh thuế lợi tứccủa các công ty năng lượng nước này.
Ông Cameron cho biết việc xem xét các sắc thuế môi trường cũng như cách thức vàtiến trình "sát hạch cạnh tranh" các công ty năng lượng lớn sẽ được bắt đầu ngaytrong tuần tới.
Theo giới quan sát, cam kết “rút lại” một số sắc thuế môi trường của ông Cameronnhiều khả năng sẽ gây ra một cuộc tranh cãi trong liên minh cầm quyền giữa đảngBảo thủ và đảng Dân chủ Tự do, bởi đảng này trước đó từng kiên quyết phản đốibất cứ sự cắt giảm nào đối với các khoản thuế môi trường, mà theo quy định củaliên minh cầm quyền, là dùng để hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo, giúp cácgia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa.
Ông Guy Newey, phụ trách bộ phận môi trường và năng lượng thuộc tổchức Trao đổi Chính sách, cho rằng tuyên bố vừa rồi là dấu hiệu mạnh mẽ nhất chothấy Thủ tướng Cameron sẽ rút lại hỗ trợ đối với năng lượng xanh.
Theo ông, Chính phủ có thể giảm các chi phí về chính sách môi trường mà khôngcần phải hy sinh các mục tiêu quan trọng chống biến đổi khí hậu, ví dụ như bỏbớt các mục tiêu năng lượng tái tạo quá tốn kém và ngừng hỗ trợ các gia đìnhgiàu có sử dụng năng lượng tái tạo./.