Thủ tướng Ba Lan, Séc và Slovenia đại diện cho EU thăm Ukraine

Chia sẻ trên tài khoản cá nhân, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết cuộc hội đàm sẽ tập trung vào các vấn đề hỗ trợ Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Thủ tướng Ba Lan, Séc và Slovenia đại diện cho EU thăm Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal dự cuộc gặp với Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tại Kiev, Ukraine ngày 15/3. (Ảnh: Reuterss)

Ngày 15/3, Thủ tướng 3 nước Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovenia với tư cách đại diện Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev trong khuôn khổ chuyến thăm nước này.

Đây là chuyến thăm của lãnh đạo các nước ngoài đầu tiên tới Ukraine kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2. Ba Thủ tướng đã tới Kiev bằng đường sắt.

Tham dự cuộc hội đàm ngoài Tổng thống Zelensky còn có Thủ tướng nước chủ nhà Denis Shmyhal.

[Vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine vẫn chưa kết thúc]

Chia sẻ trên tài khoản cá nhân, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo về chuyến thăm này, đồng thời thể hiện nguyện vọng cần phải chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ba Lan khẳng định Ukraine vẫn luôn nhận được sự ủng hộ rõ ràng của EU.

Theo ông, cuộc hội đàm sẽ tập trung vào các vấn đề hỗ trợ Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Tuyên bố của Chính phủ Ba Lan cho biết chuyến thăm của 3 nhà lãnh đạo Ba Lan, Séc và Slovenia tới Ukraine được thực hiện theo sự thống nhất với người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục