Thủ tướng Đan Mạch chỉ trích ý tưởng mua Greenland của Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Mette Frederiksen nói rằng ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump mua vùng lãnh thổ bán tự trị này thuộc lãnh thổ Đan Mạch ở Bắc Cực là "một chủ đề lố bịch."
Thủ tướng Đan Mạch chỉ trích ý tưởng mua Greenland của Tổng thống Mỹ ảnh 1Băng tan có thể phát lộ những nguồn dầu mỏ và khoáng sản ở Greenland. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố sẽ không bán Greenland và ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump mua vùng lãnh thổ bán tự trị này thuộc lãnh thổ Đan Mạch ở Bắc Cực là "một chủ đề lố bịch."

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Mette Frederiksen, người đang thăm hòn đảo lớn nhất thế giới để gặp Thủ tướng Kim Kielsen, nêu rõ: "Greenland không thuộc người Đan Mạch. Greenland thuộc người Greenland."

[Video] Tổng thống Mỹ Trump muốn mua đảo Greenland của Đan Mạch

Trước đó một ngày, nữ Thủ tướng Đan Mạch cho rằng với các nguồn tài nguyên mà Nga và một số nước khác có thể khai thác vì mục đích thương mại, Bắc Cực "đang ngày càng trở nên quan trọng với toàn bộ cộng đồng thế giới."

Băng tan có thể phát lộ những nguồn dầu mỏ và khoáng sản ở Greenland mà nếu khai thác thành công, vận mệnh của đảo quốc này có thể thay đổi đáng kể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục