Thủ tướng Iraq cách chức Tham mưu trưởng quân đội Jamil Shummary

Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi đã cách chức Tham mưu trưởng quân đội Jamil Shummary không rõ lý do dù trước đó vừa điều ông này đến thành phố Nasiriyah để "dẹp loạn biểu tình."
Người biểu tình tập trung tại thủ đô Baghdad, Iraq ngày 16/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình tập trung tại thủ đô Baghdad, Iraq ngày 16/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi ngày 28/11 đã cách chức Tham mưu trưởng quân đội, người được ông vừa điều động trước đó trong ngày để "khôi phục trật tự" cho Nasiriyah, thành phố đang rơi vào hỗn loạn do làn sóng biểu tình ở miền Nam khiến 22 người thiệt mạng.

Trước đó, Thủ tướng Mahdi, người cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, đã ra lệnh cho các chỉ huy quân đội triển khai quân khắp khu vực miền Nam vào sáng cùng ngày, ngoài ra điều Tham mưu trưởng Jamil Shummary đến thành phố Nasiriyah.

Tuy nhiên, kênh truyền hình nhà nước đưa tin, Thủ tướng Mahdi đã "rút" ông Shummary khỏi vị trí trên vào chiều cùng ngày.

[Quân đội Iraq điều nhiều sĩ quan đến các tỉnh 'để khôi phục trật tự']

Hàng nghìn người Iraq đã tuần hành tại Nasiriyah, bất chấp lệnh giới nghiêm được áp đặt tại thành phố này trước đó.

Kể từ ngày 1/10 vừa qua, hàng chục nghìn người Iraq đã xuống đường tham gia các cuộc biểu tình tại thủ đô Baghdad và các tỉnh miền Nam đòi chính quyền phải tiến hành cải cách toàn diện, cải thiện các dịch vụ công, tạo thêm việc làm cho người dân và chấm dứt nạn tham nhũng.

Các cuộc biểu tình đặt ra thách thức lớn chưa từng thấy đối với chính phủ kể từ sau khi Iraq tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cách đây gần 2 năm.

Theo các số liệu chưa chính thức, hơn 300 người đã thiệt mạng từ đầu tháng 10 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.