Thủ tướng Israel không đưa ra quyết định theo áp lực từ bên ngoài

Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính quyền của ông đang cố gắng thực hiện các cải cách “thông qua sự đồng thuận rộng rãi.”
Thủ tướng Israel không đưa ra quyết định theo áp lực từ bên ngoài ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ không đưa ra quyết định theo áp lực từ bên ngoài.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ hy vọng ông Netanyahu sẽ từ bỏ kế hoạch cải cách tư pháp. Trong tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh : “Israel là một quốc gia có chủ quyền, đưa ra quyết định không phụ thuộc vào áp lực từ nước ngoài.”

Ông Netanyahu cho biết chính quyền của ông đang cố gắng thực hiện các cải cách “thông qua sự đồng thuận rộng rãi.” Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định tính bền vững của quan hệ đồng minh Israel - Mỹ, cho rằng mối quan hệ này luôn vượt qua những bất đồng nảy sinh giữa hai bên.

[Mỹ có thể sẽ mời Thủ tướng Israel Netanyahu sang thăm Nhà Trắng]

Trong diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông,  biểu tình tại Israel vẫn tiếp diễn bất chấp kế hoạch cải cách tư pháp đã tạm dừng. Báo Times of Israel đưa tin trong ngày 28/3 vẫn có khoảng 3.000 người biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ.

Người biểu tình họ lo ngại việc ông Netanyahu tạm dừng thúc đẩy các đạo luật cải cách chỉ để xoa dịu làn sóng biểu tình trước khi có hành động mạnh hơn trong kỳ họp mùa Hè của Quốc hội Israel (Knesset).

Các cuộc biểu tình chủ yếu tập trung tại thành phố Tel Aviv, trong khi có một số cuộc biểu tình nhỏ khác cũng được tổ chức ở nhiều nơi trên cả Israel.

Trước đó, đêm 27/3, Thủ tướng Netanyahu đã chính thức tuyên bố hoãn thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi hơn 10 tuần qua. Theo ông Netanyahu, việc hoãn kế hoạch cải cách tư pháp là cần thiết để tiếp tục đối thoại rộng rãi trong nhân dân và tránh nguy cơ xảy ra xung đột tại quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.