Thua Crystal Palace, Arsenal lỡ cơ hội trở lại top 4 Premier League

Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Tottenham sau khi nhận thất bại đậm 0-3 trong chuyến làm khách trên sân Crystal Palace ở trận đấu muộn vòng 31 Premier League.
Thua Crystal Palace, Arsenal lỡ cơ hội trở lại top 4 Premier League ảnh 1Arsenal thua đậm trước Crystal Palace. (Nguồn: Skysports)

Arsenal đã phải ngậm ngùi rời Selhurst Park với hai bàn trắng sau trận thua đậm 0-3 trước Crystal Palace ở trận cầu muộn vòng 31 Premier League.

Jean-Philippe Mateta, Jordan Ayew và Wilfried Zaha thay nhau sút tung lưới thủ thành Aaron Ramsdale để "gieo sầu" cho Arsenal.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của Pháo thủ thành London trước Crystal Palace kể từ trận thua trên sân nhà Emirates cách đây gần 3 năm.

Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta bỏ lỡ cơ hội trở lại tốp 4 Premier League.

Arsenal hiện có trong tay 54 điểm sau 29 trận đã đấu, bằng điểm Tottenham nhưng xếp sau do kém hiệu số. Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates chơi ít hơn "Gà trống" một trận.

[Premier League: Căng thẳng ngôi đầu, M.U thoát thua nhờ VAR]

Ở trận đấu này, Arsenal nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng đã tái lập ưu thế trước Tottenham và West Ham trong cuộc đua top 4 chung cuộc.

Tuy nhiên, Pháo thủ lại gây thất vọng khi có hiệp 1 đáng quên trên sân Selhurts. Những sai lầm ở phòng ngự đã khiến đội khách nhận hai bàn thua sau các pha dứt điểm của Jean-Philippe Mateta, Jordan Ayew.

Sang hiệp 2, Arsenal kiểm soát nhiều bóng hơn do Crystal Palace chủ động chơi phòng ngự. Tuy nhiên, các chân sút của Pháo thủ cũng không thể tạo nên sự khác biệt.

Không thể ghi bàn, Arsenal còn phải chịu phạt đền sau tình huống Odegaard phạm lỗi với Wilfried Zaha trong vòng cấm ở phút 74. Trên chấm 11m, Zaha tự tin sút tung lưới Ramsdale, ấn định thắng lợi 3-0 cho Crystal Palace.

Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Patrick Vieira nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 7, trong đó có 5 chiến thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục