Thua Hải Phòng 0-2 trên sân nhà, SHB Đà Nẵng chìm sâu vào khủng hoảng

Với chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng, các cầu thủ Hải Phòng giành trọn vẹn 3 điểm và bắt kịp số điểm (26 điểm) với Topenland Bình Đình nhưng kém về hệ số bàn thắng, thua.
Thua Hải Phòng 0-2 trên sân nhà, SHB Đà Nẵng chìm sâu vào khủng hoảng ảnh 1Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

SHB Đà Nẵng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã thực sự rơi tự do khi để thua Hải Phòng 0-2 ngay trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 15 giải bóng đá vô địch quốc gia 2022 (V-League 2022) trên sân vận động Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng) chiều 4/9.

Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của SHB Đà Nẵng khiến họ rơi từ tốp đầu xuống thẳng nhóm cầm đèn đỏ.

Trước trận đấu này, SHB Đà Nẵng đang tạm đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng với 16 điểm sau 13 trận đấu. Trong khi đó, đội khách Hải Phòng sau 13 trận đấu có 23 điểm đang đứng vị top 3 đội dẫn đầu bảng.

Với lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng đang quyết tâm giành một chiến thắng để cải thiện vị trí nếu không muốn bị tụt lại.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội thi đấu sổi nổi ngay từ đầu trận. Đội khách Hải Phòng chơi ép sân hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành SHB Đà Nẵng, nhưng các cơ hội ghi bàn đều bị các cầu thủ bỏ lỡ.

[V-League 2022: Sông Lam Nghệ An bại trận, HAGL đánh rơi chiến thắng]

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chủ động phòng ngự và tổ chức các đợt phản công nhanh, nhưng các pha dứt điểm cũng không thể làm tung lưới thủ môn Hải Phòng. Hai đội giằng co đến khi hiệp 1 trận đấu kết thúc, nhưng chưa bên nào ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, vào phút thứ 61 cầu thủ Mpande của Hải Phòng nhận đường chuyền của đồng đội vào trong khu cấm địa của SHB Đà Nẵng, Mpande bình tĩnh chỉnh bóng và tung cú sút bằng chân trái hiểm hóc, bóng bay vào góc cao khung thành làm tung lưới thủ môn SHB Đà Nẵng mở tỷ số trận đấu cho đội khách.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ SHB Đà Nẵng dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Lúc này, các cầu thủ Hải Phòng lại rút về chơi phòng thủ chặt để bảo vệ thành quả và tổ chức phản công khi có cơ hội.

SHB Đà Nẵng chơi rất nỗ lực với nhiều tình nhiều huống bóng nguy hiểm được tạo ra nhưng các cầu thủ đội nhà vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Khung thành của thủ môn Hải Phòng vẫn được khóa chặt.

Vào phút 90, từ một pha phản công, cầu thủ Rimario của Hải Phòng chuyền bóng chính xác cho đồng đội Văn Minh sút bóng ghi bàn thẳng vào lưới SHB Đà Nẵng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho Hải Phòng. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng, các cầu thủ Hải Phòng giành trọn vẹn 3 điểm và bắt kịp số điểm (26 điểm) với Topenland Bình Đình nhưng kém về hệ số bàn thắng, thua nên vẫn tạm đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

SHB Đà Nẵng không có điểm, tạm đứng vị trí thứ 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục