Thừa Thiên-Huế: Tạm giữ hình sự lái xe khách gây tai nạn làm hai người tử vong

Vũ Đình Phi khai nhận khi điều khiển xe khách theo hướng Nam-Bắc, đã cố gắng vượt xe container đi cùng chiều, đánh lái sang phần đường bên trái và gây tai nạn với xe máy ngược chiều làm 2 người chết.

Lái xe Vũ Đình Phi tại cơ quan Công an thành phố Huế. (Nguồn: Cơ quan Công an)
Lái xe Vũ Đình Phi tại cơ quan Công an thành phố Huế. (Nguồn: Cơ quan Công an)

Chiều 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Phi (sinh năm 1990, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có hành vi điều khiển xe ôtô khách gây tai nạn giao thông làm hai người chết.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 10/3/2024, tại vị trí m9+500, đường tránh Huế (phường Hương Hồ, thành phố Huế), anh Lê Văn G (sinh năm 2003) điều khiển xe môtô 75AF-12489 chở theo anh Lê Văn D (sinh năm 2002, cùng trú tại phường Hương Hồ, thành phố Huế) chạy theo hướng Bắc-Nam đã va chạm với xe ôtô khách chạy ngược chiều.

Sau vụ việc, lái xe ôtô khách tiếp tục cho xe chạy. Vụ tai nạn khiến anh G chết trên đường đi cấp cứu, anh D tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Nhận được thông tin, Công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, truy xét lái xe ôtô khách gây tai nạn.

Đến 10 giờ 40 phút ngày 11/3, Công an thành phố Huế phối hợp với Công an các đơn vị liên quan làm rõ lái xe gây tai nạn là Vũ Đình Phi. Ô tô gây tai nạn được phát hiện tại một gara ôtô trên địa bàn huyện Yên Thành.

Tại cơ quan Công an, Phi khai nhận hành vi gây tai nạn của mình. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, Phi đang điều khiển xe ôtô khách theo hướng Nam-Bắc, khi đang cố gắng vượt xe container đi cùng chiều phía trước, đánh lái sang phần đường bên trái thì gây tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục