Thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga

Phát biểu tại Diễn đàn chiều 12/4, đại diện Liên bang Nga tại Việt Nam cho rằng các quốc gia lớn đang nỗ lực mở rộng sự tương tác của họ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cốt lõi là ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Nga lần thứ 3 diễn ra tại Vientiane (Lào) ngày 26/1/2024. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Nga lần thứ 3 diễn ra tại Vientiane (Lào) ngày 26/1/2024. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga tổ chức “Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng.”

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam và Liên bang Nga ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Liên bang Nga, kỷ niệm 300 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Nga, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội (1974-2024).

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: Chủ đề của diễn đàn hướng sự tập trung vào các vấn đề tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong khu vực ASEAN, các nền kinh tế mới nổi nói chung và Việt Nam trong quan hệ kinh tế thương mại với Liên bang Nga, đặc biệt tập trung vào chủ đề hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, du lịch, thương mại hàng hóa và dịch vụ, hợp tác năng lượng, tài chính, phát triển thành phố thông minh, bền vững.

Năm 2021, thương mại giữa ASEAN và Nga đạt khoảng 20 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của ASEAN sang Nga là 12,6 tỷ USD với lĩnh vực dẫn đầu là máy móc và thiết bị điện tử.

Trước đó, từ năm 2016-2021, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Liên bang Nga đã tăng gấp đôi về trị giá, đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2021, tương ứng tăng trưởng bình quân 15%/năm.

Diễn đàn này một lần nữa thể hiện dòng chảy kết nối giữa phương Đông và Liên bang Nga, đóng góp một phần quan trọng trong công cuộc củng cố mối quan hệ bền chặt, thân tình giữa hai quốc gia, dân tộc Việt Nam-Liên bang Nga.

Bà Bakeeva Ekaterina, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, cho rằng thế giới đang có sự chuyển dịch nền kinh tế sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các quốc gia lớn đang nỗ lực mở rộng sự tương tác của họ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cốt lõi là ASEAN. Liên bang Nga cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ phía các hiệp hội trên nền tảng quốc tế, giải quyết kịp thời hơn các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương.

Đồng thời, mong muốn sự tham gia nhiều hơn của ASEAN vào việc thực hiện các dự án của Nga trong khu vực và trên thế giới nói chung.

asean_nga_kinh te 2.jpg
Theo các chuyên gia, Nga hiện đặc biệt quan tâm đến việc tạo ra các động lực bổ sung để tăng cường và đa dạng hóa thương mại cũng như hợp tác kinh tế với ASEAN. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo chia sẻ của các chuyên gia tại Diễn đàn, trong quá trình chuyển đổi của hệ thống kinh tế toàn cầu hiện nay, Nga đặc biệt quan tâm đến việc tạo ra các động lực bổ sung để tăng cường và đa dạng hóa thương mại cũng như hợp tác kinh tế với ASEAN.

Các ưu tiên bao gồm: Đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng, kinh tế tuần hoàn, vấn đề môi trường, số hóa kinh tế, phát triển thành phố thông minh và tăng cường hợp tác trong khoa học, giáo dục.

Từ đó, các chuyên gia đã đưa ra khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; đúc kết kinh nghiệm của các nước ASEAN và các nền kinh tế mới nổi trong hợp tác với Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, khẳng định vai trò của Việt Nam là cầu nối hợp tác giữa ASEAN, các nền kinh tế mới nổi và Liên bang Nga, nâng cao khả năng phối hợp với các quốc gia ASEAN, các nền kinh tế mới nổi nhằm hoàn thiện cơ chế và nâng cao hiệu quả hợp tác với Liên bang Nga trong bối cảnh mới.

Diễn đàn cũng mở ra những hợp tác mới trong nghiên cứu giữa các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức phát triển, cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam và Liên bang Nga, hướng tới giải quyết các vấn đề cấp bách về kinh tế-xã hội tại Việt Nam-Liên bang Nga, trong các mối quan hệ chung với ASEAN và nền kinh tế mới nổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục