Thụy Sĩ lên kế hoạch tổ chức hội nghị thứ hai về Ukraine

Ngoại trưởng Thụy Sĩ nêu rõ Thụy Sĩ đang làm việc tích cực với nhiều đối tác và kể từ sau hội nghị đầu tiên tại Burgenstock và nước này đã cố gắng mời cả Nga tham dự.

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis xác nhận nước này đang tích cực phối hợp với Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nga và Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) để tổ chức hội nghị thứ hai về Ukraine.

Tờ Le Temps dẫn lời Ngoại trưởng Cassis ngày 16/12 cho hay công tác tổ chức hội nghị đang được thực hiện với sự phối hợp của Moskva, Washington, cũng như G7 và EU.

Ông nêu rõ Thụy Sĩ đang làm việc tích cực với nhiều đối tác và kể từ sau hội nghị đầu tiên tại Burgenstock, nước này đã cố gắng mời cả Nga tham dự.

Ông cũng cho hay các tín hiệu từ Mỹ và Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đem lại sự lạc quan thận trọng.

Vào tháng Sáu, Thụy Sĩ đã tổ chức nghị thượng đỉnh đầu tiên về Ukraine tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nêu rõ mục tiêu của hội nghị là "thúc đẩy một tiến trình hòa bình trong tương lai và phát triển các yếu tố thiết thực cũng như các bước hướng tới tiến trình đó."

Hội nghị có 100 đoàn đại biểu tham dự, trong đó có 57 nguyên thủ quốc gia.

Nga không nằm trong danh sách được mời tham dự, song Chính phủ Thụy Sĩ cho biết hội nghị hướng tới "xác định một lộ trình" nhằm đưa cả Moskva và Kiev vào một tiến trình hòa bình trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.