Tình hình Trung Đông: Vương quốc Anh mở lại Đại sứ quán tại Iran

Vương quốc Anh đã chính thức mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Tehran của Iran sau gần 1 tháng đóng cửa, động thái này được xem là dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Đại sứ quán Anh ở Iran. (Nguồn: mehrnews)
Đại sứ quán Anh ở Iran. (Nguồn: mehrnews)

Sau gần một tháng đóng cửa do căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Vương quốc Anh đã chính thức mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Tehran của Iran. Động thái này được xem là dấu hiệu hạ nhiệt đáng chú ý trong mối quan hệ thường "căng như dây đàn" giữa Iran, Israel và các cường quốc liên quan.

Trong tuyên bố trước Quốc hội, Bộ trưởng Anh phụ trách Trung Đông và Bắc Phi Hamish Falconer nêu rõ: “Chúng tôi đã mở lại Đại sứ quán tại Tehran sau thời gian tạm thời đóng cửa. Một đại biện đã được cử đi và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ vai trò của mình để đảm bảo an toàn cho công dân Anh tại Iran.”

Trước đó, Anh đã quyết định tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran từ ngày 20/6, sau khi bùng phát xung đột dữ dội giữa Israel và Iran. Trong thời gian qua, phái bộ ngoại giao Anh hoạt động từ xa và rút toàn bộ nhân viên chính thức khỏi Tehran.

Ngoài ra, London cũng đã sơ tán thân nhân các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán tại Tel Aviv và Lãnh sự quán tại Jerusalem nhằm giảm thiểu rủi ro giữa lúc chiến sự lan rộng.

Trong diễn biến liên quan, báo Times of Israel ngày 7/7 dẫn thông báo của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) cho biết cơ quan này đã dỡ bỏ cảnh báo rủi ro đối với không phận Israel. Tuy nhiên, cảnh báo đối với không phận Iran vẫn được duy trì ở mức cao.

EASA cho rằng Iran có thể tiếp tục áp dụng quy trình phòng không khắt khe trên toàn quốc, đặc biệt trong bối cảnh có thể xuất hiện những động thái quân sự bất ngờ từ các đối thủ.

Vì thế, EASA vẫn yêu cầu các máy bay tránh không phận Iran do nguy cơ nhận dạng sai hay các hành động quân sự nhầm lẫn.

Trong động thái ngoại giao mới, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, ông Stephen Witkoff, ngày 7/7 cho biết cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và Iran về thỏa thuận hạt nhân có thể diễn ra trong tuần tới.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran “vào thời điểm thích hợp.”

Chia sẻ trong bữa tối cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump nói: “Tôi rất muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó vào thời điểm thích hợp để tạo cơ hội cho Iran tái thiết trong hòa bình”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”