Tòa án tối cao Israel gia hạn thông qua luật nghĩa vụ quân sự

Tòa án tối cao Israel ngày 2/12 đã đồng ý kéo dài thời hạn để chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông qua luật nghĩa vụ quân sự đối với người Do Thái chính thống.
Tòa án tối cao Israel gia hạn thông qua luật nghĩa vụ quân sự ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Tel Aviv. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tòa án tối cao Israel ngày 2/12 đã đồng ý kéo dài thời hạn để chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông qua luật nghĩa vụ quân sự đối với người Do Thái chính thống, vấn đề gây tranh cãi có thể dẫn tới khả năng nước này phải tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Thời hạn chót thông qua luật trên - dự kiến vào ngày 2/12 - được lùi đến ngày 15/1/2019. Như vậy, Tòa án tối cao Israel đã bác bỏ đề nghị của chính phủ lùi thời hạn trên tới cuối tháng 3/2019.

Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đang tìm cách thúc đẩy Quốc hội thông qua một dự luật theo yêu cầu của Tòa án tối cao quy định các sinh viên Do Thái chính thống cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như các thanh niên Do Thái thế tục. Tuy nhiên, dự luật này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các đảng Do Thái chính thống trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu.

Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đang ở thời điểm nhạy cảm khi chỉ nắm đa số tối thiểu 61/120 ghế tại Quốc hội, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Liberman từ chức hồi tháng trước.

Thủ tướng Netanyahu cho biết ông muốn chính phủ đương nhiệm duy trì quyền lãnh đạo hết nhiệm kỳ vào tháng 11/2019, nhưng những căng thẳng liên quan tới luật nghĩa vụ quân sự có thể phá hỏng kế hoạch này. Các đảng Do Thái chính thống hiện nắm 13 ghế tại quốc hội và ít nhất một vài đảng có thể rút khỏi liên minh cầm quyền do mâu thuẫn về vấn đề trên.

Vấn đề thanh niên Do Thái chính thống cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như tất cả các thanh niên Do thái khác ở Israel đã gây tranh cãi tại nước này trong nhiều thập kỷ qua. Hàng chục nghìn thanh niên Do Thái chính thống trong độ tuổi 18-24 được miễn nghĩa vụ quân sự để theo học tại các chủng viện Do Thái.

Tháng 9/2017, Tòa án Tối cao Israel đã bãi bỏ luật miễn nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên Do thái chính thống, đồng thời ấn định thời hạn trong vòng 1 năm Quốc hội phải thông qua luật mới quy định các thanh niên Do thái chính thống cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau đó, tòa án đã lùi thời hạn này đến ngày 2/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”