Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi sẽ thăm Ukraine, Nga trong 10 ngày tới

Sau chuyến thanh kiểm tra nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết sẽ thăm Nga để tiến hành "đối thoại chính trị và kỹ thuật."

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi đã thông báo kế hoạch thăm Nga và Ukraine trong 10 ngày tới.

Ông Grossi đưa ra thông báo như vậy vào ngày 25/1, sau khi tham dự một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (Ukraine).

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu IAEA cho biết ông chuẩn bị quay trở lại Zaporizhzhia trong vòng 10 ngày tới. Cùng đi với ông Grossi trong chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có các chuyên gia của IAEA.

Kể từ tháng 9/2022, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế này đã cử một nhóm chuyên gia luân phiên thực hiện nhiệm vụ giám sát tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, để đảm bảo an toàn.

Tổng Giám đốc Grossi cũng nói với báo giới rằng ông sẽ dẫn dắt thực hiện việc thay đổi luân phiên chuyên gia của IAEA tại nhà máy trên - lần thay đổi thứ 16 kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Sau chuyến thanh kiểm tra nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine, ông Grossi cho biết sẽ thăm Nga để tiến hành "đối thoại chính trị và kỹ thuật."

Cũng trong chuyến thăm này, ông Grossi cho biết có kế hoạch trao đổi với đại diện Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga.

Hôm 5/1 vừa qua, cố vấn của Giám đốc Điều hành Rosenergoatom - Công ty vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Nga, ông Renat Karchaa cho biết các thanh sát viên của IAEA không được phép tiếp cận khu vực vỏ điều áp kín (HC) trong khoang lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Sau khi Nga kiểm soát Zaporizhzhia, nhà máy này đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công và đã nhiều lần bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia Ukraine, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tai nạn hạt nhân quy mô lớn.

6 lò phản ứng hạt nhân tại đây - sản xuất khoảng 1/5 điện năng của Ukraine trước khi bùng phát xung đột - đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.