Tổng thống Syria từ chối khoản tiền tái thiết của phương Tây

Tổng thống Assad ra tối hậu thư cho khu vực phản loạn miền Bắc Syria

Tổng thống Assad khẳng định quân đội Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát khu vực miền Bắc Syria bằng vũ lực, nếu lực lượng nổi dậy ở đó không chấp nhận đầu hàng.
Tổng thống Assad ra tối hậu thư cho khu vực phản loạn miền Bắc Syria ảnh 1Trẻ em Syria tại một trại tị nạn ở Douma, phía Bắc Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, truyền thông khu vực đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bày tỏ cam kết sẽ giành lại quyền kiểm soát khu vực miền Bắc Syria bằng vũ lực nếu cần thiết.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NTV của Nga ngày 24/6, Tổng thống Assad khẳng định quân đội Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát khu vực miền Bắc Syria bằng vũ lực, nếu lực lượng nổi dậy ở đó không chấp nhận đầu hàng.

Ông Assad nêu rõ: “Chúng tôi có 2 lộ trình đã chọn: Con đường đầu tiên và quan trọng nhất là là hòa giải… Thứ hai là tấn công các phần tử khủng bố nếu chúng không đầu hàng và từ chối kiến tạo hòa bình.”

[Nga lần đầu tiên không kích ở Syria kể từ sau lệnh ngừng bắn năm 2017]

Theo Tổng thống Assad, giành quyền kiểm soát khu vực trên bằng vũ lực không phải là sự lựa chọn tốt nhất đối với chính quyền Syria, nhưng đó là cách duy nhất để giành quyền kiểm soát đất nước.

Bên cạnh đó, Tổng thống Assad cũng nhấn mạnh rằng Damascus sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản tiền nào của phương Tây nhằm giúp tái thiết quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Assad nêu rõ: “Chúng tôi có đủ nội lực để tái thiết đất nước. Nếu chúng tôi không có tiền, chúng tôi sẽ vay mượn từ những bạn bè của chúng tôi, từ những người dân Syria đang sinh sống ở nước ngoài.”

Cùng ngày, Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), các lực lượng Chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của các đợt không kích đã tiến sâu hơn vào tỉnh Daraa, miền Nam nước này. Binh sĩ Syria đã giành được quyền kiểm soát khu vực al-Lujat và những khu vực khác, trong đó có có làng Jadal ở phía Đông tỉnh Daraa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.