Tổng thống Nga ký sắc lệnh trợ cấp tiền cho nhân viên các bộ sức mạnh

Binh sỹ và sỹ quan đầu tiên được trợ cấp gồm các quân nhân theo hợp đồng, cũng như học viên các trường cao đẳng quân sự và các trường đại học không ký kết hợp đồng dịch vụ.
Tổng thống Nga ký sắc lệnh trợ cấp tiền cho nhân viên các bộ sức mạnh ảnh 1Binh sỹ Nga. (Nguồn: aa.com.tr)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/8 đã ký sắc lệnh về việc trợ cấp tiền một lần 15.000 ruble (khoảng 200 USD) cho các quan chức quân đội và an ninh.

Binh sỹ và sỹ quan đầu tiên được trợ cấp gồm các quân nhân theo hợp đồng, cũng như học viên các trường cao đẳng quân sự và các trường đại học không ký kết hợp đồng dịch vụ.

Nhóm thứ hai - các công tố viên, nhân viên Ủy ban Điều tra, Cơ quan Thi hành án Liên bang (FSIN), cảnh sát, lực lược vệ binh quốc gia, hải quan và cơ quan cứu hỏa. Tiền trợ cấp sẽ được chuyển trong tháng 9.

[Tổng thống Nga ký sắc lệnh quy định thời điểm tổ chức bầu cử Hạ viện]

Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, theo kế hoạch diễn ra vào các ngày 17-19/9, mà đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền nhiều khả năng tiếp tục giành thắng lợi.

Ngoài ra, những người hưởng lương hưu cũng sẽ được trợ cấp 10.000 ruble mỗi người. Sắc lệnh này đã được Tổng thống Putin ký ban hành trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục