Tổng Thư ký Jens Stoltenberg: NATO mở rộng sứ mệnh tại Iraq

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo NATO mở rộng sứ mệnh ở Iraq bằng cách đào tạo các sỹ quan, các chuyên gia mìn và nhân viên cảnh sát liên bang.
Tổng Thư ký Jens Stoltenberg: NATO mở rộng sứ mệnh tại Iraq ảnh 1Binh sỹ Mỹ tuần tra tại tuyến đường dẫn tới căn cứ quân sự al-Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/4, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo liên minh này đã quyết định mở rộng sứ mệnh ở Iraq thông qua việc đào tạo nhân viên cho quân đội và an ninh của quốc gia Trung Đông.

Phát biểu họp báo, ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi đã đồng ý mở rộng sứ mệnh ở Iraq bằng cách đào tạo các sỹ quan, các chuyên gia mìn và nhân viên cảnh sát liên bang trong khuôn khổ chương trình của NATO."

[Mỹ triển khai hệ thống phòng không Patriot cho căn cứ quân sự tại Iraq]

Tuyên bố của ông Stoltenberg được đưa ra vài ngày sau khi Bỉ, Pháp, Canada và Mỹ rút một số lực lượng của họ khỏi Iraq.

Hồi tháng 1/2020, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi tất cả các lực lượng nước ngoài rời khỏi nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục