U23 Thái Lan thay huấn luyện viên trưởng trước thềm SEA Games 31

Huấn luyện viên Alexandre Polking đã được bổ nhiệm vào vị trí "thuyền trưởng" thay cho Worrawoot Srimaka dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan chinh phục tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31.
U23 Thái Lan thay huấn luyện viên trưởng trước thềm SEA Games 31 ảnh 1HLV Mano Polking sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan thi đấu tại SEA Games 31. (Nguồn: AFP)

Ngay trước thềm SEA Games 31, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định thay đổi vị trí huấn luyện viên đội tuyển U23 với mục tiêu chinh phục huy chương Vàng.

Cụ thể, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Alexandre Polking đã được bổ nhiệm vào vị trí "thuyền trưởng" thay cho Worrawoot Srimaka.

Quyết định trên được đưa ra sau những kết quả đáng thất vọng của U23 Thái Lan dưới thời Srimaka, trong đó mới nhất phải kể đến ba thất bại liên tiếp tại giải Dubai Cup.

Trong khi đó, kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên tuyển Thái Lan, ông Mano Polking đã trải qua 10 trận bất bại (8 thắng, 2 hòa), giành được chức vô địch AFF Cup.

[Kết quả bốc thăm bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia]

Với quyết định thay tướng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan kỳ vọng ông Mano Polking sẽ tiếp tục nối dài mạch bất bại, để giúp U23 Thái Lan giành kết quả cao nhất ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Thái Lan nằm ở bảng B cùng với các đội U23 Malaysia, U23 Campuchia, U23 Singapore và U23 Lào. Các trận đấu ở bảng B được tổ chức trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định).

Môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 6 đến 22/5 với 10 đội tuyển được chia thành hai bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra đội nhất và nhì bảng vào bán kết.

Trận bán kết và chung kết môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào ngày 19 và 22/5. U23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 31./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục