UAE rút ngắn bài giảng trưa thứ Sáu tại các nhà thờ Hồi giáo để tránh nắng nóng

Giới chức tôn giáo UAE yêu cầu các nhà truyền giáo giới hạn các bài giảng vào thứ Sáu trong 10 phút từ nay đến tháng 10, nhằm đảm bảo sự an toàn của các tín đồ trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Khu vực sa mạc UAE, vốn đã là một trong những nơi nóng nhất thế giới, đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu. (Ảnh: AFP)
Khu vực sa mạc UAE, vốn đã là một trong những nơi nóng nhất thế giới, đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu. (Ảnh: AFP)

Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã rút ngắn các bài giảng vào mỗi thứ Sáu tại các thánh đường Hồi giáo để đảm bảo sức khỏe của các tín đồ, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt.

Trong tuyên bố ngày 27/6, giới chức tôn giáo UAE đã yêu cầu các nhà truyền giáo giới hạn các bài giảng vào thứ Sáu trong 10 phút từ nay đến tháng Mười, khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

Tuyên bố nhấn mạnh quyết định này nhằm đảm bảo sự an toàn của các tín đồ, đặc biệt là trong những tháng Hè.

Các bài giảng trong buổi cầu nguyện vào thứ Sáu hằng tuần thường kéo dài ít nhất 20 phút. Tín đồ thường tụ tập bên ngoài thánh đường Hồi giáo vào giữa trưa để cầu nguyện vào mỗi thứ Sáu.

Quyết định trên được đưa ra phù hợp với nỗ lực của nhà chức trách UAE nhằm giảm thiểu tác hại của nắng nóng khi nhiệt độ lên tới 50 độ C ở nhiều nơi trên đất nước.

Từ tháng Sáu đến tháng Chín, UAE cấm làm việc dưới ánh nắng trực tiếp và ở những khu vực ngoài trời từ trưa đến 3h chiều. Đây là một phần của chính sách "nghỉ trưa" được áp dụng lâu nay trên khắp vùng Vịnh.

Khu vực sa mạc, vốn là một trong những nơi nóng nhất trên thế giới, đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu.

Đầu tháng này, hơn 1.300 người đã tử vong khi tham gia cuộc hành hương Hajj hằng năm của người Hồi giáo tới Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Chuyên gia Karim Elgendy tại tổ chức nghiên cứu Chatham House cho rằng nhiệt độ tăng cao trong khu vực, kết hợp với độ ẩm cao, đang tạo ra các điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Ông nhấn mạnh: “Điều này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe con người ở môi trường ngoài trời”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.