Ủy viên EU thăm Ukraine, tái khẳng định sự ủng hộ dành cho nước này

Ủy viên châu Âu Josep Borrell cho biết sẽ thảo luận về những hỗ trợ “không thay đổi” với Ukraine cả về mặt quân sự và tài chính, cũng như về những nỗ lực cải cách của Ukraine để gia nhập EU.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell phát biểu tại Strasbourg, Pháp, ngày 18/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell phát biểu tại Strasbourg, Pháp, ngày 18/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, Ủy viên phụ trách chính sách đối ngoại của Ủy ban châu Âu (EC) đã đến thủ đô Kiev của Ukraine. Chuyến thăm nhằm khằng định sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU) đối với Ukraine.

Trên mạng xã hội X, ông Borrell cho biết sẽ thảo luận với các giới chức Ukraine về những hỗ trợ “không thay đổi” của EU đối với Ukraine cả về mặt quân sự và tài chính, cũng như về những nỗ lực cải cách của Ukraine để gia nhập EU.

Đây là chuyến thăm Kiev lần thứ 4 của ông Borrell kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Tuần trước, EU vừa thông qua gói hỗ trợ 50 tỷ euro cho Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu EU Ursula von der Leyen cho biết liên minh đặt mục tiêu bắt đầu giải ngân khoản viện trợ trên từ tháng 3. Trong khi đó, Chính phủ Ukraine dự kiến sẽ được nhận khoảng 4,5 tỷ euro từ EU.

Cũng trong ngày 6/2, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi đã đến thủ đô Kiev và gặp Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, German Galushchenko.

Ông Grossi dự kiến cũng có cuộc thảo luận với giới chức năng lượng Ukraine trước khi thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát.

Trong chuyến thăm này, Tổng Giám đốc Grossi có kế hoạch trao đổi về số nhân viên cần thiết nhằm đảm bảo nhà máy hoạt động an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục