V-League 2015: VPF tìm đâu ra 50 tỷ đồng trong một tháng?

“Trước đây, chúng ta có nhà tài trợ Eximbank cho giải vô địch quốc gia suốt một thời gian dài. Nhưng hiện nay, họ đã ngừng tài trợ nên VPF phải tìm kiếm nhà tài trợ mới.”
 V-League 2015: VPF tìm đâu ra 50 tỷ đồng trong một tháng? ảnh 1Ông Phạm Ngọc Viễn và VPF đang đối diện với bài toán cực khó mang tên kinh phí. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn tiết lộ khi V-League 2015 chỉ còn cách đúng 30 ngày, công ty vẫn chưa thể tìm thấy nhà tài trợ và 50 tỷ đồng tối thiểu để giải đấu diễn ra.

Sự kiện Eximbank bất ngờ tuyên bố rút tài trợ đã khiến VPF và V-League lao đao. Ở thời điểm này, khi V-League 2015 chỉ còn cách ngày khai mạc đúng một tháng (5/12/2014 - 4/1/2015), VPF vẫn chưa tìm được nhà tài trợ cho giải đấu. Ông Viễn thừa nhận: “Trước đây, chúng ta có nhà tài trợ Eximbank cho giải vô địch quốc gia suốt một thời gian dài. Nhưng hiện nay, họ đã ngừng tài trợ nên VPF phải tìm kiếm nhà tài trợ mới.”

Khi các nhà tài trợ trong nước quay lưng với giải đấu, ông Viễn tiết lộ VPF đang hướng tới các đối tác nước ngoài: “Do công tác tìm kiếm nhà tài trợ trong nước gặp khó khăn, VPF đã hướng tới các mục tiêu nước ngoài. Chúng tôi đang tiếp xúc với ba tới bốn công ty tài trợ khác nhau. Đến thời điểm này, VPF chưa thể công bố chính thức nhà tài trợ.”

“Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra những nhà tài trợ mang lại nguồn lợi tốt nhất có thể trong điều kiện hiện nay để đảm bảo vấn đề tổ chức. Với con số 50 tỷ đồng, VPF sẽ đạt được khoản kinh phí cần có để tổ chức giải," ông Viễn nói.

Con số 50 tỷ đồng thực tế mới chỉ là khoản kinh phí tối thiểu để VPF có thể hoạt động. Để mùa giải diễn ra hiệu quả và không trong cảnh "giật gấu vá vai" con số cần đến phải gần gấp đôi số đó.

Theo tiết lộ của ông Viễn, hiện VPF có ba phương án tài chính tương đương với ba mức tiền. Phương án tối đa 80 tỷ đồng sẽ giúp VPF hỗ trợ tối đa tài chính cho các câu lạc bộ. Phương án trung bình 60 tỷ đồng cho phép hỗ trợ một phần và phương án tối thiểu 50 tỷ đồng không hỗ trợ cho các câu lạc bộ dự giải.

Các phương án này có vẻ viển vông khi mà chỉ còn cách một tháng, V-League khai mạc, phương án tối thiểu vẫn chưa được VPF tìm ra. Dù ông Viễn khẳng định tổ chức sẽ làm hết sức để tránh khả năng V-League không có tài trợ: “Chúng tôi không đặt ra trường hợp ‘nếu’ trong tình hình hiện nay vì chỉ còn một tháng nữa giải đấu bắt đầu rồi, nếu có chữ ‘nếu’ ấy ở đây thì tình hình sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hiện chúng tôi đang cố gắng hết sức để có thể tìm kiếm một nguồn tài chính đảm bảo việc phục vụ giải đấu."

Vấn đề nằm ở chỗ, gắng sức đến đâu? Và gắng sức có hiệu quả không?

 V-League 2015: VPF tìm đâu ra 50 tỷ đồng trong một tháng? ảnh 2Ông Nguyễn Húp chất vấn VPF về một số quy định liên quan tới tài chính và quảng cáo. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Cũng liên quan tới vấn đề tài chính, Giám đốc điều hành của QNK Quảng Nam Nguyễn Húp, đã chất vấn ban tổ chức giải trong lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu chiều qua. Ông Húp khẳng định: “Đến thời điểm cận kề này mà ban tổ chức vẫn chưa đưa các văn bản, mẫu in  vé, áo, ghế, biển quảng cáo. Với các câu lạc bộ ở những thành phố lớn, việc này rất đơn giản còn với các đội ở vùng sâu vùng xa như chúng tôi thì rất khó khăn. Vé đến rồi câu lạc bộ còn phải thông qua Sở Tài chính nữa...”

“Tôi đề nghị cắt bỏ hết những thủ tục rườm rà để các câu lạc bộ dễ làm việc. Tôi cũng muốn VPF giảm bớt số lượng bảng quảng cáo. Hiện tại, các vị trí đắc địa ở sân vận động, băng rôn của VPF đều chiếm hết. Những việc VPF cần chúng tôi thì các anh hối thúc cực nhanh còn công việc bọn tôi cần thì các anh đều làm rất chậm. Tôi đề nghị đã chuyên nghiệp thì trên dưới đều phải chuyên nghiệp.”

Trả lời ông Húp, tổng giám đốc Ngọc Viễn tỏ ra cương quyết khi khẳng định quy định về quảng cáo này đã ra đời và hoạt động suốt 11 mùa giải chuyên nghiệp. Nó liên quan chặt chẽ tới quyền lợi nhà tài trợ và tài chính của giải. Các câu lạc bộ cũng được hưởng lợi nhiều từ chuyện này nên khó lòng có thay đổi. Ông Viễn cũng thừa nhận: “Đây luôn là mâu thuẫn giữa đơn vị tổ chức giải và câu lạc bộ. Ở nước ngoài, người ta cũng quy định như vậy.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục