Vô địch AFF Cup, Kiatisuk muốn nâng tầm bóng đá Đông Nam Á

Sau khi đưa tuyển Thái Lan tới chức vô địch AFF Cup lần tư, huấn luyện viên trưởng Kiatisuk Senamuang tuyên bố ông muốn nâng tầm bóng đá Đông Nam Á.
Vô địch AFF Cup, Kiatisuk muốn nâng tầm bóng đá Đông Nam Á ảnh 1Kiatisuk sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn hơn cùng tuyển Thái Lan. (Ảnh: AFF)

Sau khi đưa tuyển Thái Lan tới chức vô địch AFF Cup lần tư, huấn luyện viên trưởng Kiatisuk Senamuang tuyên bố ông muốn nâng tầm bóng đá Đông Nam Á.

Thái Lan đã đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014. Đây là danh hiệu lớn thứ hai của Kiatisuk cùng Thái Lan. Trước đó, ông đã đưa U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2013.

Phát biểu với báo giới, huyền thoại người Thái khẳng định: “Tôi muốn nâng đẳng cấp bóng đá khu vực Đông Nam Á. Tôi đã nói chuyện với ông Dollah (huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia) và Aide Iskandar (huấn luyện viên trưởng U23 Singapore). Tôi nói với họ rằng Đông Nam Á cần chơi một thứ bóng đá tích cực và giàu tư duy tấn công hơn.”

“Giải Đông Nam Á là giải đấu hay nhưng cùng ở thời điểm đó, chúng ta nên hướng tới giải châu Á và xa hơn nữa. Chúng ta phải cùng trưởng thành và bắt đầu thách thức các đội bóng khác trên thế giới.”

Nói được, làm được, Kiatisuk từng khiến cả châu Á ngạc nhiên khi đưa U23 Thái Lan tới tốp bốn châu Á tại ASIAD Incheon hồi tháng Chín. Việc sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ cả ở U23 và tuyển quốc gia từng mang tới những nguy cơ lớn cho cá nhân Kiatisuk. Nhưng cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai đã chứng minh năng lực của mình bằng những chiến công giòn giã.

Đã tới lúc ông hướng về những mục tiêu cao hơn: “Đội hình này sẽ tiếp tục ra sân ở SEA Games tại Singapore và vòng loại World Cup. Đương nhiên, họ sẽ có thêm vài sự bổ sung.”

SEA Games 28 Singapore, vòng loại World Cup 2018 và vòng loại U23 châu Á 2016 cũng chính là ba mục tiêu lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trong năm 2015 tới.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục