Vòng loại Asian Cup 2022: Tuyển Nữ Việt Nam chỉ còn 2 đối thủ ở bảng B

Trong khuôn khổ Vòng loại Giải Bóng đá Nữ châu Á 2022, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ thi đấu ngày 23/9 gặp Maldives và ngày 29/9 gặp Tajikistan, tại Sân vận động Trung tâm ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan.
Vòng loại Asian Cup 2022: Tuyển Nữ Việt Nam chỉ còn 2 đối thủ ở bảng B ảnh 1Các cầu thủ Đội tuyển Nữ Việt Nam luyện tập trước khi lên đường sang Tajikistan tham dự Vòng loại Giải Bóng đá Nữ châu Á 2022. (Nguồn: VFF)

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Đội Bóng đá Nữ Afghanistan chính thức xin rút khỏi Vòng loại Giải Bóng đá Nữ châu Á 2022.

Như vậy, bảng B sẽ chỉ còn 3 đội tuyển là: Việt Nam, Maldives và chủ nhà Tajikistan. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm tại mỗi bảng đấu để chọn ra đội đứng đầu mỗi bảng vào Vòng Chung kết, dự kiến diễn ra từ 20/1 đến 6/2/2022.

Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ thi đấu ngày 23/9 gặp Maldives và ngày 29/9 gặp chủ nhà Tajikistan. Các trận đấu đều diễn ra lúc 20 giờ giờ địa phương (22 giờ Việt Nam) tại sân vận động Trung tâm (thủ đô Dushanbe, Tajikistan).

[Đội tuyển Nữ Việt Nam gấp rút tìm ‘quân xanh’ chuẩn bị cho Asian Cup]

Theo kế hoạch, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ di chuyển ra Sân bay Quốc tế Nội Bài tối nay (16/9) để bắt đầu hành trình kéo dài gần hai ngày với chặng bay Hà Nội-Dubai-Dushanbe.

Dự kiến, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Dushanbe (Tajikistan) lúc 2 giờ 55 phút ngày 18/9.

Trong buổi tập cuối cùng sáng 16/9, trước khi lên đường đi thi đấu, Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn cho các học trò tranh thủ ra sân tập với tinh thần đầy hứng khởi. Ban huấn luyện dành hơn 1 tiếng đồng hồ chủ yếu cho các cầu thủ tập thực hiện bài tập chạy sức bền tốc độ và điều chỉnh kỹ thuật chuyền bóng với cường độ nặng.

Sau khi chốt danh sách 23 cầu thủ đi thi đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện tiếp tục dành thời gian để điều chỉnh, sửa một vài vấn đề chuyên môn, kỹ chiến thuật toàn đội.

Mặc dù rất lâu rồi các cầu thủ nữ không được thi đấu quốc tế, nhưng tất cả đã sẵn sàng cho giải đấu sắp tới. Thời gian tập huấn kết thúc, mọi khâu chuẩn bị hoàn tất, những vấn đề cần khắc phục hay lên tinh thần cho toàn đội, chúng tôi đã làm.

Tất cả chỉ còn trông chờ vào sự thể hiện của các cầu thủ trên sân, trong mỗi trận đấu sắp tới,” huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục