WHO chưa thể vận chuyển hàng hóa viện trợ y tế vào Afghanistan

WHO cho biết 500 tấn hàng viện trợ dự kiến được vận chuyển tới Afghanistan trong tuần này, tuy nhiên, sân bay tại Kabul đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại nên không thể vận chuyển hàng hóa.
Người dân tập trung gần sân bay Kabul, Afghanistan, ngày 22/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tập trung gần sân bay Kabul, Afghanistan, ngày 22/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết không thể vận chuyển bằng đường hàng không 500 tấn viện trợ y tế tới Afghanistan theo kế hoạch trong tuần này do các hạn chế tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul.

Trong một thông báo qua thư điện tử, người phát ngôn của WHO Inas Hamam nêu rõ: “Hàng viện trợ đã sẵn sàng và dự kiến được vận chuyển tới Afghanistan trong tuần này. Tuy nhiên, hiện nay sân bay (tại Kabul) đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại, chúng tôi không thể vận chuyển chúng vào (Afghanistan).”

Bà cho biết WHO đang kêu gọi các máy bay không có hành khách hoặc hàng hóa chuyển hướng tới trung tâm trữ hàng của WHO ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), để vận chuyển hàng viện trợ y tế tới Afghanistan khi các máy bay này tới Afghanistan để thực hiện hoạt động sơ tán.

Một quan chức Nhà Trắng ngày 23/8 cho biết quân đội Mỹ đã sơ tán khoảng 10.400 người khỏi Kabul trong vòng 24 giờ qua và 61 máy bay của liên quân đã giúp sơ tán khoảng 5.900 người.

Theo quan chức trên, kể từ ngày 15/8 đến nay, Mỹ đã đưa 37.000 người rời khỏi Afghanistan hoặc giúp họ sơ tán sau khi Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong xác nhận Mỹ đã đề nghị được sử dụng các căn cứ quân sự tại Hàn Quốc làm trại tị nạn cho những người vừa sơ tán khỏi Afghanistan, mặc dù chưa có cuộc thảo luận nào về vấn đề này giữa hai đồng minh.

Trong phiên họp của Ủy ban Đối ngoại và thống nhất Quốc hội, Ngoại trưởng Chung Eui-yong nêu rõ: “Sự thật là (hai đồng minh Hàn-Mỹ) đã thảo luận về vấn đề này ở mức độ cơ bản, nhưng vấn đề chưa được bàn bạc một cách nhiêm túc,” đồng thời khẳng định việc sử dụng các căn cứ quân sự Mỹ với mục đích làm trại tị nạn cần có sự đồng ý của Chính phủ Hàn Quốc.

[Afghanistan: Mỹ thay đổi chính sách về sơ tán ở sân bay Kabul]

Phát biểu trên được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal ngày 21/8 đưa tin, Mỹ đang xem xét việc sử dụng các căn cứ quân sự của nước này ở Hàn Quốc làm trại tị nạn cho những người vừa di tản khỏi Afghanistan, cùng với các căn cứ quân sự nước ngoài khác, bao gồm ở Nhật Bản, Đức và Bahrain.

Cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết Anh vẫn muốn đưa hàng nghìn người ra khỏi Afghanistan và chưa đưa ra thời hạn chót cho việc sơ tán.

WHO chưa thể vận chuyển hàng hóa viện trợ y tế vào Afghanistan ảnh 1Người dân Afghanistan trèo qua bức tường rào để vào sân bay quốc tế ở Kabul với hy vọng được sơ tán khỏi quốc gia Tây Nam Á khi Taliban tuyên bố giành quyền kiểm soát đất nước, ngày 16/8/2021. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Người phát ngôn trên nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công tác sơ tán chừng nào tình hình an ninh cho phép… và chúng tôi cần linh hoạt trong cách tiếp cận.” Dự kiến, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đề nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden kéo dài thời hạn chót cho việc sơ tán khỏi Afghanistan tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra vào ngày 24/8 tới.

Cũng trong ngày 23/8, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để giám sát cuộc sơ tán lớn khỏi Afghanistan bằng đường hàng không với UAE là trạm dừng chân.

Ông Le Drian và các thành viên phái đoàn Pháp sẽ đến căn cứ Al-Dhafra, cách Abu Dhabi khoảng 30 km, khu vực mà không quân Pháp đang ngày đêm tiến hành các hoạt động hỗ trợ di tản.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hungary cho biết nước này đã sơ tán 173 người, trong đó có nhiều người theo yêu cầu của Mỹ và Áo, rời Afghanistan trên một chuyến bay qua không phận Uzbekistan và đã hạ cánh xuống thủ đô Budapest vào sáng 23/8.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã kêu gọi thành lập một chính phủ toàn diện ở Afghanistan.

Phát biểu trong buổi họp báo hằng tuần, người phát ngôn Khatibzadeh nói: “Thành phần trong chính phủ mới ở Afghanistan phải đại diện cho người dân nước này.”

Iran đang theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất tại Afghanistan và đã liên hệ với tất cả các bên liên quan. Ông Khatibzadeh cho biết Iran hối thúc các bên ở Afghanistan thu hẹp sự khác biệt, đồng thời kêu gọi các bên xung đột theo đuổi đối thoại và kiềm chế.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi sẽ thăm Iran trong ngày 26/8 tới. Một trong những mục tiêu của chuyến công du này là trao đổi quan điểm liên quan đến các vấn đề Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục