World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 3 nước Mỹ, Canada, Mexico

Liên danh ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico, Canada đã giành được quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2026, đưa giải bóng đá lớn nhất hành tinh này lần đầu tiên đến đồng thời với cả 3 nước Bắc Mỹ.
World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 3 nước Mỹ, Canada, Mexico ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Liên danh ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada đã giành được quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2026, đưa giải bóng đá lớn nhất hành tinh này lần đầu tiên đến đồng thời với cả ba nước Bắc Mỹ kể từ sự kiện Mỹ đăng cai World Cup 1994 với doanh thu kỷ lục 11 tỷ USD thu về cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Liên danh Bắc Mỹ đã đánh bại đối thủ duy nhất là Maroc bằng một cuộc bỏ phiếu 134-65.

Đây sẽ là lần đầu tiên World Cup được tổ chức bởi ba quốc gia, nhưng phần lớn các trận đấu sẽ được diễn ra trên đất Mỹ. Trong số 80 trận đấu, 10 trận đấu sẽ được tổ chức tại Canada, 10 ở Mexico và 60 tại Mỹ - bao gồm trận chung kết tại sân vận động MetLife ở New Jersey.

Lần cuối cùng World Cup diễn ra ở Bắc Mỹ là khi Mỹ được tổ chức vào năm 1994. Trước đó, Mexico đã đăng cai vào các năm 1970 và 1986, và Canada chưa bao giờ tổ chức.

Cuộc bỏ phiếu hôm 13/6 ở Nga là lần đầu tiên mỗi thành viên FIFA được đưa ra một tuyên bố về nơi World Cup sẽ được tổ chức, và Bắc Mỹ đã chiến thắng nhờ làn sóng hỗ trợ từ châu Mỹ, châu Âu và châu Á, cộng với một vài phiếu bầu từ châu Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục