World Cup: HLV đội tuyển Hà Lan bị ung thư, đã trải qua 25 đợt xạ trị

Huấn luyện viên Louis van Gaal cho biết ông đã trải qua 25 đợt xạ trị, trong đó có những buổi xạ trị thực hiện vào buổi tối ngay trong trại huấn luyện của đội tuyển Hà Lan, nhưng ông đã giấu học trò.
World Cup: HLV đội tuyển Hà Lan bị ung thư, đã trải qua 25 đợt xạ trị ảnh 1Huấn luyện viên Louis van Gaal. (Nguồn: Reuters)

Huấn luyện viên Louis van Gaal của đội tuyển Hà Lan ngày 3/4 cho biết ông đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tuy nhiên ông vẫn đang lên kế hoạch để dẫn dắt đội bóng tại World Cup ở Qatar vào tháng 11 tới.

Chia sẻ trên kênh truyền hình RTL, vị huấn luyện viên 70 tuổi cho biết ông đã trải qua 25 đợt xạ trị, trong đó có những buổi xạ trị thực hiện vào buổi tối ngay trong trại huấn luyện của đội tuyển Hà Lan, nhưng ông đã giấu các học trò của mình.

Ông Van Gaal cho biết: "Các cầu thủ nghĩ rằng tôi có sức khỏe tốt, nhưng tôi không khỏe."

Ông đã bắt đầu điều trị bệnh vào năm 2021, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2020. Ông tâm sự: "Đó là một phần cuộc sống của tôi. Tôi đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống của mình, bệnh tật và cái chết, tôi có lẽ giàu có hơn những người khác, vì đã có tất thảy những trải nghiệm này."

Những thông tin trên được huấn luyện viên Louis van Gaal công bố trong bối cảnh ông chuẩn bị cho ra mắt bộ phim tiểu sử mang tên ''LOUIS.'' Ông Van Gaal tiếp quản vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hà Lan lần thứ 3, khi thay thế chiến lược gia Frank de Boer vào năm ngoái.

[World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở]

“Cơn lốc màu da cam” đã thi đấu 9 trận dưới sự dẫn dắt của ông cho đến nay và đều bất bại với thành tích thắng 6, hòa 3. Ông Van Gaal đã giúp Hà Lan cán đích ở vị trí đầu bảng tại vòng loại World Cup vừa qua, qua đó giành vé tới Qatar vào cuối năm nay.

Tại World Cup 2022 tại Qatar, đội tuyển Hà Lan thuộc bảng A, cùng các đội bóng của nước chủ nhà Qatar, Ecuador và Senegal. Ở lần gần nhất dự World Cup cùng tuyển Hà Lan vào năm 2010, huấn luyện viên Van Gaal đã giúp đội tuyển này vào tới vòng bán kết.

Trước hung tin về tình hình sức khỏe của chiến lược gia Van Gaal, câu lạc bộ Manchester United (Anh) - nơi ông từng cầm quân từ năm 2014-2016, đã chúc cựu huấn luyện viên của mình mau chóng hồi phục.

Thông điệp trên trang Twitter của câu lạc bộ này nêu rõ: "Mọi người ở Manchester United đều đang đứng phía sau vị huấn luyện viên từng gắn bó với câu lạc bộ - ông Louis van Gaal, trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư. Gửi đến ông sức mạnh và lòng dũng cảm, Louis nhé!"

Trong khi đó, cựu tiền đạo người Anh, Gary Lineker đã tweet: "Gửi những lời chúc và hy vọng tốt đẹp nhất tới ông Louis Van Gaal. Chúc ông sớm bình phục hoàn toàn sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục