Xung đột Hamas-Israel: Công đoàn Israel ra lệnh “đình công toàn diện”

Theo Chủ tịch Công đoàn Histadrut của Israel, Arnon bar David, việc đàm phán thỏa thuận ngừng bắn không tiến triển do những cân nhắc chính trị và là điều không thể chấp nhận được.

Nỗi đau mất người thân của người dân Palestine sau cuộc không kích của quân đội Israel xuống trại tị nạn Nur Shams, gần thành phố Tulkarm, phía Bắc Bờ Tây ngày 27/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nỗi đau mất người thân của người dân Palestine sau cuộc không kích của quân đội Israel xuống trại tị nạn Nur Shams, gần thành phố Tulkarm, phía Bắc Bờ Tây ngày 27/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 1/9, Chủ tịch Công đoàn Histadrut của Israel, Arnon bar David đã ra lệnh “đình công toàn diện” từ 6h00 sáng ngày 2/9 để thể hiện sự ủng hộ và thúc đẩy thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đảm bảo việc thả các con tin ở Gaza.

Trong khuôn khổ cuộc đình công, tất cả các chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Ben Gurion tại Tel Aviv sẽ dừng lại từ 8h00 sáng 2/9.

Ông Arnon bar David tuyên bố: “Chúng ta phải ngăn chặn việc bỏ rơi các con tin... Tôi đã đi đến kết luận rằng chỉ có sự can thiệp của chúng ta mới có thể lay chuyển những người cần được lay chuyển.”

Theo Chủ tịch Công đoàn Histadrut, việc đàm phán thỏa thuận ngừng bắn không tiến triển do những cân nhắc chính trị và là điều không thể chấp nhận được.

Trước đó, sáng 1/9, Lực lượng phòng vệ Israel đã tìm được thi thể của 6 con tin từ một đường hầm ngầm ở khu vực Rafah thuộc Dải Gaza. Theo IDF, những con tin này đã bị sát hại không lâu trước đó.

Trong khi đó, phong trào Hồi giáoHamas cho biết những con tin nói trên đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Quan chức cấp cao của Hamas Izzat al-Risheq tuyên bố Hamas đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden về trả tự do cho các con tin và thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng Thủ tướng Israel B.Netanyahu đã từ chối.

Vụ việc lần này làm dấy lên làn sóng phản đối và kêu gọi biểu tình phản đối Thủ tướng Netanyahu, nhà lãnh đạo mà nhiều gia đình các con tin và hầu hết người dân Israel cáo buộc không nỗ lực đưa các con trở về trong thỏa thuận với Hamas nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 11 tháng qua.

Về phần mình, ông Netanyahu cho biết Israel vẫn cam kết đạt được một thỏa thuận để giải phóng các con tin còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.