Xung đột tại Trung Đông: Bước đi đầu tiên sau thỏa thuận Israel-Liban

Việc quân đội Liban chính thức triển khai lực lượng tại miền Nam đánh dấu bước khởi đầu mang tính bản lề cho thỏa thuận ba bên, mở màn tiến trình chuyển giao an ninh đầy thách thức với Israel và Mỹ.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại thị trấn Zoutar al-Sharqiyah, miền Nam Liban. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ không kích tại thị trấn Zoutar al-Sharqiyah, miền Nam Liban. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 20/7, quân đội Liban chính thức triển khai lực lượng tại 3 ngôi làng ở miền Nam nước này trong khuôn khổ giai đoạn thử nghiệm của thỏa thuận ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ.

Đây được xem là phép thử đầu tiên nhằm hiện thực hóa kế hoạch Israel rút quân khỏi miền Nam Liban, chuyển giao trách nhiệm an ninh cho Beirut sau nhiều năm căng thẳng dọc khu vực biên giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các hoạt động tại "khu vực thí điểm" đã được triển khai tại 3 ngôi làng Froun, Srifa và Zawtar al-Gharbiya dưới sự điều phối của Nhóm Điều phối Quân sự về Liban do Mỹ bảo trợ. Theo cơ chế đã thống nhất, Lực lượng Vũ trang Liban (LAF) sẽ từng bước tiếp quản các vị trí mà quân đội Israel rút khỏi.

Trong 3 địa điểm được lựa chọn, Froun và Srifa nằm ngoài vùng đệm do quân đội Israel kiểm soát, trong khi Zawtar al-Gharbiya vẫn thuộc khu vực an ninh do Israel hiện diện. Theo thỏa thuận, quân đội Israel sẽ rút khỏi ngôi làng này để lực lượng Liban tiếp quản.

ttxvn-israel-2.jpg
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel tại Froun, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Liban cho biết đang phối hợp với Nhóm Điều phối Quân sự do Mỹ dẫn đầu để chuẩn bị triển khai lực lượng tới Zawtar al-Gharbiya ngay sau khi Israel hoàn tất việc rút quân. Nhà chức trách Liban khuyến cáo người dân chưa trở về khu vực này cho đến khi công tác bàn giao hoàn tất nhằm bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, các đơn vị LAF đã bắt đầu tổ chức tuần tra thường xuyên tại Froun và Srifa. Một quan chức cấp cao Israel giấu tên cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dự kiến bắt đầu đợt rút quân đầu tiên từ ngày 21/7, song chưa công bố cụ thể các địa điểm sẽ thực hiện.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc triển khai các khu vực thí điểm là kết quả trực tiếp từ các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban diễn ra tại Rome (Italy) tuần trước. Washington cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cả hai bên để bảo đảm tiến trình được triển khai theo đúng khuôn khổ đã thống nhất.

Theo báo The Times of Israel, Mỹ tuyên bố các hoạt động tại khu vực thí điểm đánh dấu bước khởi đầu trong kế hoạch để quân đội Liban thay thế sự hiện diện của Israel tại miền Nam Liban.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đây là kết quả của các cuộc thảo luận ba bên và Washington sẽ tiếp tục đồng hành cùng cả Israel và Liban trong quá trình thực hiện.

ttxvn-dsq.jpg
Đại sứ quán Mỹ ở Rome, Italy nơi diễn ra vòng đàm phán giữa Israel và Liban ngày 15/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thỏa thuận giữa Mỹ, Israel và Liban được ký ngày 26/6 sau nhiều vòng đàm phán. Theo đó, Israel sẽ từng bước rút lực lượng khỏi miền Nam Liban, trong khi quân đội Liban đảm nhận toàn bộ trách nhiệm an ninh tại khu vực và xác nhận đã loại bỏ toàn bộ vũ khí cũng như cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah.

Các "khu vực thí điểm" được thiết kế nhằm kiểm chứng tính khả thi của cơ chế này trước khi mở rộng ra toàn bộ miền Nam Liban. Tuy nhiên, tương lai của tiến trình vẫn còn nhiều bất định.

Hezbollah - lực lượng từng duy trì ảnh hưởng lớn tại miền Nam Liban trước khi khu vực này bị quân đội Israel kiểm soát - bác bỏ khuôn khổ thỏa thuận. Tổ chức này cho rằng mọi giải pháp liên quan đến Liban cần được gắn với các cuộc đàm phán rộng hơn giữa Mỹ và Iran, đồng thời chưa đưa ra lập trường rõ ràng về việc có cản trở quá trình triển khai trên thực địa hay không.

Một trở ngại khác là thỏa thuận không quy định thời hạn cụ thể để Israel hoàn tất việc rút quân. Dù đã cam kết thực hiện giai đoạn đầu, giới chức Israel thừa nhận quân đội vẫn chưa nhận được chỉ thị chính thức từ lãnh đạo chính trị về toàn bộ lộ trình rút quân.

Trước đó, việc Israel chậm triển khai rút quân từng khiến tiến trình đàm phán với Liban gặp nhiều khó khăn. Beirut thậm chí đã dọa tẩy chay vòng đàm phán tại Rome trước khi Mỹ can thiệp và đưa ra các cam kết về những bước tiến cụ thể.

Trong khi đó, Israel vẫn nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì một "vùng an ninh" sâu khoảng 10 km dọc biên giới chừng nào Hezbollah vẫn còn duy trì lực lượng vũ trang. Điều này cho thấy, dù cơ chế chuyển giao an ninh đã bắt đầu vận hành, con đường hướng tới ổn định lâu dài tại miền Nam Liban vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức./.

Tin cùng chuyên mục

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mỹ không kích đêm thứ 10 liên tiếp nhằm vào Iran

Đêm 20/7, Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 10 liên tiếp triển khai các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Hồi giáo trong bối cảnh xung đột giữa hai bên ngày càng leo thang.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Iran cáo buộc Mỹ không muốn giảm căng thẳng

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đánh giá, các động thái quân sự của Mỹ chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt leo thang căng thẳng gần đây với Tehran.

Israel phát triển robot AI thu hoạch hoa quả

Israel phát triển robot AI thu hoạch hoa quả

Công ty công nghệ nông nghiệp Nanovel của Israel đang phát triển robot tự hành ứng dụng AI để thu hoạch trái cây, hướng tới giải quyết tình trạng thiếu lao động và thúc đẩy tự động hóa sản xuất.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ mở đợt không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran

Chiến dịch bắt đầu từ tối 19/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ và sẽ tiếp tục nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran mà Mỹ cáo buộc được sử dụng để tấn công tàu thương mại và tàu dân sự qua Hormuz.