Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên không được thử hạt nhân

Ngoại trưởng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên không được tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, sau khi có nhiều dấu hiệu cho thấy một vụ thử hạt nhân ''sắp'' diễn ra.

Kyodo đưa tin, ngày 22/4, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se cảnh báo Triều Tiên không được tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, sau khi các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy một vụ thử hạt nhân ''sắp'' diễn ra.

Phát biểu tại một diễn đàn do Viện nghiên cứu chính sách Asan tổ chức, ông Yun nói rằng ''sẽ là một diễn biến nguy hiểm'' nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4.

Trước đó, Seoul từng cảnh báo Bình Nhưỡng rằng cộng đồng quốc tế sẽ trừng phạt Triều Tiên bằng ''những biện pháp trả đũa mạnh tay'' nếu nước này tiến hành vụ thử mới.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết nước này đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giám sát khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư.

Ông Kim Min Seok thông báo quân đội Hàn Quốc đã phát hiện hàng loạt hoạt động đang diễn ra tại bãi thử hạt nhân Pungye-ri và khu vực xung quanh - địa điểm mà Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba hồi tháng 2/2013.

Theo ông Kim Min Seok, những dấu hiệu trên cho thấy Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân "bất ngờ" trong tương lai gần, song ông từ chối cung cấp thông tin về các hoạt động cụ thể tại bãi thử Punggye-ri./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục