Anh cấp phép thương vụ bán câu lạc bộ Chelsea của tỷ phú Nga

Ngày 7/5, tập đoàn đầu tư Mỹ Clearlake Capital đạt được thỏa thuận với tỷ phú Nga Roman Abramovich để mua lại Chelsea với giá kỷ lục 4,25 tỷ bảng Anh (5,33 tỷ USD).
Anh cấp phép thương vụ bán câu lạc bộ Chelsea của tỷ phú Nga ảnh 1Tỷ phú Nga Roman Abramovich, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Thể thao Anh Nadine Dorries ngày 25/5 cho biết chính phủ nước này đã cấp phép cho vụ mua câu lạc bộ Chelsea của một liên doanh dẫn đầu bởi doanh nhân người Mỹ Todd Boehly và được tập đoàn đầu tư Mỹ Clearlake Capital hậu thuẫn.

Trước đó, ngày 24/5, liên doanh trên đã vượt qua sự đánh giá từ ban tổ chức Giải Ngoại hạng Anh Premier League.

Quyết định được đưa trong bối cảnh tỷ phú Nga Roman Abramovich đang rao bán Chelsea do phải chịu các lệnh trừng phạt của chính phủ Anh liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Bà Dorries nêu rõ với những lệnh trừng phạt trên, tương lai lâu dài của câu lạc bộ Chelsea sẽ chỉ có thể được đảm bảo khi có chủ sở hữu mới.

[Tỷ phú Nga Abramovich xuất hiện sau tin đồn bị đầu độc]

Ngày 7/5, tập đoàn Clearlake Capital đã đạt được thỏa thuận với ông Abramovich để mua lại Chelsea với giá kỷ lục 4,25 tỷ bảng Anh (5,33 tỷ USD).

Theo câu lạc bộ này, việc thực hiện thỏa thuận trên sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc chính phủ Anh cấp phép và việc đáp ứng các điều khoản cuối cùng trong thỏa thuận.

Đầu tháng Ba năm nay, ngay trước khi chịu các lệnh trừng phạt của chính phủ Anh, ông Abramovich đã rao bán Chelsea trên thị trường.

Vụ mua bán này được cho là sẽ kéo dài do những quan ngại của London về khả năng Abramovich được hưởng lợi.

Tổng giá trị thương vụ Chelsea đã phá vỡ kỷ lục mua bán một câu lạc bộ thể thao lập trước đó là vụ mua bán đội bóng chày New York Mets (Mỹ) với trị giá 2,4 tỷ USD hồi năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục