Anh ủng hộ đối thoại để giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ thị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này thực hiện các chuyến công du tới Moskva để tiến hành hội đàm nhằm giảm căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine.
Anh ủng hộ đối thoại để giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tại London ngày 25/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Budapest (Hungary), Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 31/1 cho biết việc giảm căng thẳng có vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine, thay vì một cuộc xung đột có thể dẫn tới tình trạng bất ổn hơn nữa, kéo theo giá nhiên liệu và dòng người nhập cư tăng. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Wallace cũng bày tỏ ủng hộ chuyến thăm Nga dự kiến của Tổng thống Hungary Viktor Orban để hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đồng thời cho rằng "chúng ta cần giảm căng thẳng."

Cũng trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Tibor Benko cho rằng không cần thiết phải triển khai các đơn vị của NATO tới nước này.

Hôm 30/1, Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay Ngoại trưởng Liz Truss và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace có nhiệm vụ cải thiện các mối quan hệ với Moskva trong những chuyến công du Nga sắp tới.

Theo thông cáo, Thủ tướng Boris Johnson đã chỉ thị cho hai quan chức trên chuẩn bị thực hiện các chuyến công du Moskva trong những ngày tới để tiến hành hội đàm với những đồng cấp nước chủ nhà.

Họ sẽ có nhiệm vụ cải thiện các mối quan hệ với chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin và hạ nhiệt căng thẳng.

[NATO không có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine]

Văn phòng Thủ tướng Anh cũng cho biết Thủ tướng Johnson có kế hoạch điện đàm với ông Putin, đồng thời hối thúc ông tham gia vào một cuộc đối thoại ngoại giao về Ukraine.

Thông cáo nhấn mạnh rằng ông Johnson vẫn coi việc thực hiện các nỗ lực ngoại giao phối hợp với các quốc gia phương Tây khác có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục đối thoại với Nga.

Ngoài ra, Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến thăm Ukraine trong tuần này.

Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Johnson quyết tâm đẩy nhanh những nỗ lực ngoại giao và tăng cường răn đe để tránh đổ máu ở châu Âu.

Ông sẽ nhắc lại sự cần thiết của việc Nga nhượng bộ và tham gia đối thoại ngoại giao khi điện đàm với Tổng thống Putin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục