Bất đồng về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc có nên cho phép Kiev dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga hay không, một số nước phản đối do lo ngại xung đột trực tiếp với Moskva.

Xe tăng Leopard 2 chờ chuyển giao cho Ukraine tại thao trường ở Augustdorf (Đức) hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe tăng Leopard 2 chờ chuyển giao cho Ukraine tại thao trường ở Augustdorf (Đức) hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/5, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tái khẳng định nước này sẽ không bao giờ cử quân tới Ukraine và Kiev không thể sử dụng vũ khí Italy trên lãnh thổ Nga.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình RAI, Ngoại trưởng Tajani nhấn mạnh tất cả vũ khí Italy chuyển tới Ukraine chỉ được sử dụng trong lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.

Dưới thời Thủ tướng Giorgia Meloni, Italy là nước dành nhiều sự ủng hộ đối với Ukraine, nhưng Rome chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày, kênh truyền hình CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng đạn dược của Mỹ, song chỉ được nhằm vào các mục tiêu gần Kharkov.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc Ukraine có thể sử dụng pháo và tên lửa, do Mỹ cung cấp, tấn công các lực lượng, kho đạn dược và trung tâm hậu cần của Nga từ Kharkov.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ kiên quyết không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công lãnh thổ Nga.

Việc nới lỏng các hạn chế trên đánh dấu sự phá vỡ chính sách lâu nay của Washington trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng tăng từ các đồng minh thân cận của Mỹ.

Ukraine đã yêu cầu Mỹ thay đổi chính sách này chỉ mới vài tuần qua, khi lực lượng Nga đạt được các bước tiến lớn trên chiến trường.

Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc có nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga hay không. Một số nước phản đối do lo ngại điều này có thể kéo họ đến gần xung đột trực tiếp với Moskva.

Cùng ngày, trong chuyến thăm bất ngờ tới Odesa, miền Nam Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Berlin sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới, trị giá 500 triệu euro (540 triệu USD) cho Kiev.

Theo truyền thông Đức, ông Pistorius đã cho phép viện trợ một lượng lớn tên lửa tầm trung, thiết bị bay không người lái để trinh sát và chiến đấu ở Biển Đen, cũng như các phụ tùng thay thế.

Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Đức đã trở thành nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev, sau Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, chiều 7/9/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Moskva bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, từ ngày 7-9/9/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp

Sáng 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7-12/9/2026, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Bà Stéphanie Đỗ (thứ 5 từ trái sang) trong buổi làm việc vào tháng 8/2026 với các sở ngành của TP Hồ CHí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam-Pháp: Từ hợp tác đến cùng kiến tạo

Việt Nam-Pháp có nhiều lợi ích tương đồng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi năng lượng, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ số, quốc phòng và an ninh.