Binh biến ở Guinea: Đội tuyển bóng đá Maroc sơ tán khẩn cấp về nước

Đội tuyển Maroc dự kiến gặp đội chủ nhà Guinea ngày 6/9 trong trận đấu vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên tình hình an ninh tại Guinea đã biến động sau khi lực lượng đặc nhiệm chiếm quyền ngày 5/9.
Binh biến ở Guinea: Đội tuyển bóng đá Maroc sơ tán khẩn cấp về nước ảnh 1Cảnh sát Guinea tuần tra trên đường phố trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động. (Nguồn: ghanasoccernet.com)

Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc có thể rời khỏi Guinea vào đêm 5/9 (theo giờ địa phương) sau khi một nhóm binh sỹ tiến hành cuộc đào chính ở quốc gia Tây Phi này.

Đội tuyển Maroc dự kiến gặp đội chủ nhà Guinea vào ngày 6/9 trong trận đấu vòng loại World Cup 2022.

Ông Mohamed Makrouf - quan chức thuộc Liên đoàn bóng đá Maroc, cho biết các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã chuẩn bị lên về nước.

[Guinea: Các thủ lĩnh đảo chính áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc]

Ông thông báo toàn bộ thành viên đội tuyển được bảo đảm "an toàn" tại một khách sạn ở Conakry và Liên đoàn đã chuẩn bị sơ tán gấp các cầu thủ.

Trong một tuyên bố, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã thông báo hoãn trận đấu trên nhằm bảo đảm an toàn, an ninh cho tất các các cầu thủ và các quan chức bóng đá.

Hiên, lực lượng đảo chính đã thông báo bắt giữ Tổng thống Alpha Conde và áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc.

Guinea tuy giàu tài nguyên khoáng sản nhưng lại là một trong những quốc gia nghèo và bất ổn chính trị nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục