Bóng đá Brazil thoát khỏi nguy cơ bị FIFA cấm tham dự các giải quốc tế

FIFA sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) sau khi Tòa án Tối cao Brazil (STF) ra phán quyết phục chức Chủ tịch CBF cho ông Ednaldo Rodrigues.

Ông Ednaldo Rodrigues. (Nguồn: AFP)
Ông Ednaldo Rodrigues. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/1, Giám đốc Pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Emilio García tuyên bố FIFA sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) sau khi Tòa án Tối cao Brazil (STF) ra phán quyết phục chức Chủ tịch CBF cho ông Ednaldo Rodrigues.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại thủ đô Brasilia, ông García khẳng định phán quyết mới đây của STF đã giúp nền bóng đá Brazil thoát khỏi nguy cơ bị cấm tham dự các giải quốc tế ở cấp đội tuyển quốc gia cho đến cấp câu lạc bộ.

Nguyên nhân của việc Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Brazil bị FIFA “dọa” cấm tham gia các giải đấu quốc tế, bao gồm cả Copa America 2024 và World Cup 2026, là do Tòa án Thể thao bang Rio de Janeiro vào tháng trước đã tuyên bố cách chức Chủ tịch CBF Ednaldo Rodrigues với lý do cơ quan này phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quy trình bầu ban lãnh đạo của CBF vào năm 2022.

Theo quy định, FIFA cấm chính phủ của một quốc gia can thiệp vào nội bộ Liên đoàn Bóng đá. Do đó, FIFA và cả Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã gửi thư cảnh cáo Brazil.

Trong bức thư, FIFA nêu rõ trong trường hợp xấu nhất, Đội tuyển Brazil và các câu lạc bộ bóng đá của nước này sẽ bị loại khỏi những giải đấu quốc tế.

FIFA và CONMEBOL cũng đã cử một phái đoàn chung đến Brazil để gặp gỡ các bên liên quan, xem xét tình hình với mục đích tìm ra giải pháp cho tình trạng hiện tại liên quan việc áp dụng các quy định của CBF và quyền tự chủ của liên đoàn này.

Trong bối cảnh đó, ngày 5/1 vừa qua, STF đã yêu cầu Tòa án Thể thao bang Rio de Janeiro phục hồi chức danh Chủ tịch CBF cho ông Ednaldo Rodrigues.

Các chuyên gia phân tích thể thao cho rằng động thái của STF nhằm tránh một lệnh trừng phạt của FIFA đối với nền bóng đá Brazil khi mà vòng loại Olympic Paris 2024 đã cận kề.

Các đội tham gia vòng loại Olympic phải nộp danh sách cầu thủ thi đấu cho FIFA trước ngày 5/1, trong khi CBF vẫn chưa thể gửi danh sách này do những vấn đề liên quan đến quản lý nội bộ.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ FIFA, ông Rodrigues tuyên bố bắt tay ngay vào việc khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường của CBF, đặc biệt là lịch thi đấu của bóng đá Brazil trên mọi đấu trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục