Các phe phái Palestine tới Ai Cập để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Phái đoàn Palestine dự kiến sẽ trao đổi với các quan chức Ai Cập về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột ở Gaza, cũng như các nỗ lực nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (giữa) chủ trì một cuộc họp của Ban lãnh đạo Palestine tại Ramallah, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (giữa) chủ trì một cuộc họp của Ban lãnh đạo Palestine tại Ramallah, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, hai phái đoàn từ Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP) và phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã đến Cairo theo lời mời của Ai Cập để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trong thông cáo báo chí ngày 5/6, PIJ cho biết Tổng Thư ký Ziad al-Nakhalah và cấp phó Mohammed al-Hindi đã đến Cairo ngày 4/6.

Phái đoàn dự kiến sẽ trao đổi với các quan chức Ai Cập về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột ở Gaza, cũng như các nỗ lực nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza và đưa hàng cứu trợ vào dải đất này cho người dân Palestine.

Cũng trong ngày 5/6, PFLP xác nhận một phái đoàn của tổ chức này do Phó Tổng thư ký Jamil Mezher dẫn đầu đã đến Cairo, hưởng ứng lời mời chính thức của Ai Cập, trong nỗ lực ngăn chặn “hành động xâm lược” của quân đội Israel và “cuộc chiến hủy diệt” ở Gaza.

Sự xuất hiện của 2 phái đoàn Palestine trùng hợp với thông báo về cuộc họp cấp cao tại Doha (Qatar) ngày 5/6, với sự tham gia của các quan chức an ninh Ai Cập, Qatar và Mỹ để thảo luận về việc đàm phán lại thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Kênh truyền hình Al-Qahera News của Ai Cập đưa tin các nhà lãnh đạo an ninh nước này đang tăng cường liên lạc với tất cả các bên liên quan để thúc đẩy đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ai Cập, Qatar và Mỹ đang nỗ lực làm trung gian để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trước đó, ngày 1/6, ba nước hòa giải kêu gọi Israel và Hamas ký kết thỏa thuận dựa trên các nguyên tắc do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố, mà theo ông là do phía Israel đề xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.