Căng thẳng Trung Đông: Tổng thống Mỹ nhận định khó xảy ra xung đột toàn diện

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Biden khẳng định: “Tôi không tin rằng sẽ có một cuộc xung đột toàn diện. Tôi nghĩ chúng ta có thể tránh được điều đó. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương sau vụ tấn công tại Jaffa, Tel Aviv, Israel, ngày 1/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương sau vụ tấn công tại Jaffa, Tel Aviv, Israel, ngày 1/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không tin rằng sẽ có một "cuộc xung đột toàn diện" ở Trung Đông. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hoàn toàn có thể tránh được một kịch bản tồi tệ như vậy nhưng cần phải nỗ lực hơn nữa.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Biden khẳng định: “Tôi không tin rằng sẽ có một cuộc xung đột toàn diện. Tôi nghĩ chúng ta có thể tránh được điều đó. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

Khi được hỏi liệu ông có điều quân đội Mỹ đến giúp Israel hay không, Tổng thống Biden trả lời: "Chúng tôi đã và đang giúp đỡ Israel. Chúng tôi sẽ bảo vệ Israel."

Bên cạnh xung đột với lực lượng Hamas ở biên giới phía Nam, chiến dịch quân sự gần đây của Israel chống lực lượng Hezbollah ở biên giới phía Bắc đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và một triệu người phải di tản.

Căng thẳng leo thang trong những ngày qua, đặc biệt là sau khi Israel cân nhắc các lựa chọn đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Tehran ngày 1/10, động thái mà Iran thực hiện để đáp trả hành động quân sự của Israel ở Liban.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cùng các đồng minh khác kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày trong cuộc xung đột Israel-Hezbollah.

Ông Biden cho biết Mỹ đang thảo luận với Israel về các phương án đáp trả cuộc tấn công của Tehran, bao gồm cả việc Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, ông Biden khẳng định: "Sẽ không có chuyện gì xảy ra hôm nay."

Ngày 2/10, tổng thống Biden cho biết sẽ không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.