Cảnh sát Anh "vò đầu bứt tai" vì kẻ tấn công ở London dùng WhatsApp

Ngày 26/3, Chính phủ Anh cho biết ứng dụng WhatsApp đã được kẻ đứng đằng sau vụ tấn công ở gần Quốc hội Anh vừa qua sử dụng.
Cảnh sát Anh "vò đầu bứt tai" vì kẻ tấn công ở London dùng WhatsApp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wpengine.netdna-cd)n.com

Theo AFP, ngày 26/3, Chính phủ Anh cho biết các cơ quan an ninh nước này phải có quyền truy cập vào các ứng dụng nhắn tin, chẳng hạn như WhatsApp, đồng thời tiết lộ rằng ứng dụng này đã được kẻ đứng đằng sau vụ tấn công ở gần Quốc hội Anh vừa qua sử dụng.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News, Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd cho biết việc cảnh sát và lực lượng an ninh không có khả năng phá được các dịch vụ mã hóa là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận." 

Bà Rudd nói: "Bạn không thể cho phép xảy ra trường hợp những kẻ khủng bố nói chuyện với nhau - nơi kẻ khủng bố này gửi một đoạn tin nhắn bằng WhatsApp, và nó không thể được truy cập."

 

Trong khi đó, tại một cuộc phỏng vấn riêng rẽ với hãng BBC, bà Rudd cũng cho rằng việc mã hóa đầu cuối là điều quan trọng đối với an ninh mạng, nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch thương mại, ngân hàng và các giao dịch khác, tuy nhiên bà cũng nói thêm rằng việc mã hóa này phải được tiếp cận.

Bà Rudd nói thêm: "Chúng ta cần phải đảm bảo những tổ chức như WhatsApp, và còn nhiều tổ chức như thế khác, không cung cấp một nơi bí mật cho những kẻ khủng bố để chúng liên lạc với nhau." 

WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin, gọi điện qua mạng (OTT), đang dần thay thế các ứng dụng nhắn tin, gọi điện thông thường.

WhatsApp là một trong những ứng dụng đi đầu trong việc gửi tin nhắn miễn phí qua mạng 3G và Wifi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.