Chủ tịch đắc cử EC thúc giục Anh cử một cao ủy tới Brussels

Người phát ngôn của bà von der Leyen, Dana Spinant, xác nhận Chính phủ Anh vẫn chưa phúc đáp bức thư khẩn đầu tiên kêu gọi London chỉ định một cao ủy của Anh trong EC.
Chủ tịch đắc cử Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch đắc cử Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/11, Chủ tịch đắc cử Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã viết thư cho Thủ tướng Anh Boris Johnson, trong đó kêu gọi ông chỉ định một ủy viên của nước này trong EC.

Đây là bức thư thứ hai, bà von der Leyen gửi tới Thủ tướng Johnson đề cập đến vấn đề này.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn của bà von der Leyen, Dana Spinant, xác nhận Chính phủ Anh vẫn chưa phúc đáp bức thư khẩn đầu tiên kêu gọi London chỉ định một cao ủy của Anh trong EC.

Bà Spinant nêu rõ: "Đó là lý do khiến Chủ tịch đắc cử EC phải gửi một bức thư khác tới Chính phủ Anh để nhắc nhở về trách nhiệm pháp lý của nước này trong khuôn khổ một hiệp định của Liên minh châu Âu (EU)."

[Đảng Bảo thủ cầm quyền giành được sự ủng hộ đáng kể của Đảng Brexit]

Bà Spinant cho biết Chủ tịch đắc cử EC hy vọng sớm nhận được câu trả lời của London vào trước cuối tuần này.

Theo luật EU, Anh có trách nhiệm đề cử một cái tên giữ vị trí ủy viên trong EC. 27 nước thành viên còn lại trong EU cũng làm rõ với Chính phủ Anh cần phải làm như vậy khi các nhà lãnh đạo EU hồi tháng 10 đã nhất trí lùi thời hạn chót cho Anh rời EU, còn gọi là Brexit, đến ngày 31/1/2020 tới.

Trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12/12 tới, Chính phủ Anh cho đến nay ít quan tâm tới vấn đề này sau khi Thủ tướng Johnson buộc phải hoãn Brexit lần thứ 3.

Tuy nhiên,  EU đang thúc đẩy việc EC bắt đầu bước vào hoạt động vào ngày 1/12 tới dưới sự lãnh đạo của bà von der Leyen.

EC gồm đại diện của mỗi nước thành viên, có các quyền như đàm phán các thỏa thuận thương mại quốc tế, giám sát tài chính của các nước thành viên và đề xuất luật trong EU liên quan tới một loạt vấn đề như môi trường và nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.