Chuyên gia Mỹ: Vụ tấn công hóa học ở Douma là “sự kiện được thêu dệt”

Chuyên gia người Mỹ, ông Scott Bennettt, cho rằng vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là một “sự kiện được thêu dệt.”
Chuyên gia Mỹ: Vụ tấn công hóa học ở Douma là “sự kiện được thêu dệt” ảnh 1Mặt nạ được các chuyên gia sử dụng ở khu vực nghi bị tấn công vũ khí hóa học. (Nguồn: Prensa Latina)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/4, kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn lời chuyên gia người Mỹ, ông Scott Bennettt, cho rằng vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là một “sự kiện được thêu dệt.”

Theo nhà phân tích này, Washington đã lợi dụng vấn đề này để xúc tiến kế hoạch quân sự hóa nhằm gây mất ổn định tình hình Trung Đông.


[Nghị sỹ Nga chỉ trích Washington kéo thế giới vào chiến tranh]

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Press TV của Iran, nhà phân tích Bennett cho hay: “Chúng ta đều biết chính phủ không sử dụng chất độc, không có vụ tấn công bằng vũ khí hóa học... Người Nga đã thực hiện xuất sắc việc công việc phỏng vấn một số nhân viên bệnh viện mà họ khẳng định rằng không có vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.”

Trong khi đó, nhà phân tích Syed Mohsin Abbas tin rằng Mỹ là “một nước không còn hy vọng gì” ở Syria vì quân đội của quốc gia Trung Đông này đã thu được những thành quả trong cuộc chiến chống lực lượng phiến quân được những thế lực nước ngoài hậu thuẫn.

[Tổ chức cấm vũ khí hóa học tiếp tục nhiệm vụ điều tra ở Douma]

Theo nhà phân tích này, Washington đang cố gắng đảo ngược tình hình bằng việc tiến hành các cuộc không kích tại quốc gia Arab bị chiến tranh tàn phá này.

Nhà phân tích Abbas nêu rõ: “Họ (Mỹ) đã hậu thuẫn nhầm bên ở Syria, họ đã tiếp tay cho lực lượng nổi dậy, những kẻ mà họ đang bơm tiền cho chúng.

Thực tế, họ nhiều khả năng là những kẻ kích động mạnh mẽ đầu tiên về những vấn đề ở Syria.”

Mỹ cùng với Anh và Pháp được cho là đã mượn cớ về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma (Syria) để tiến hành cuộc không kích bằng tên lửa nhằm vào quốc gia bị chiến tranh tàn phá này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.