Cựu thủ tướng Iraq đề cập tổ chức lại tổng tuyển cử

Cựu Thủ tướng Iyad Allawi đã đề cập tới giải pháp tổ chức lại cuộc tổng tuyển cử này dưới sự giám sát của quan sát viên quốc tế.
Ngày 28/4, cựu Thủ tướng Iraq Iyad Allawi, người giành chiến thắng trong cuộctổng tuyển cử hồi đầu tháng Ba vừa qua, đã đề cập tới giải pháp tổ chức lại cuộctổng tuyển cử này dưới sự giám sát của quan sát viên quốc tế nhằm chấm dứt nhữngtoan tính của các đối thủ đang tìm cách phủ nhận chiến thắng của ông.

Một thông điệp từ Liên minh Người Iraq (IL) của ông Allawi cho biết họ đãxem xét việc yêu cầu Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Liên đoàn Arập (AL) canthiệp vào những cáo buộc cho rằng có sự ngăn cản tiến trình dân chủ kể từ cuộcbầu cử ngày 7/3 vừa qua.

Ông Allawi cho rằng các đối thủ đang tìm cách thay đổi kết quả bầu cử bằngcách kiểm phiếu lại ở khu vực bầu cử Baghdad và can thiệp vào một ủy ban nhằmloại bỏ hàng chục ứng cử viên đã đắc cử của IL.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập HosniMubarak nhân chuyến thăm nước này và cuộc gặp với Chủ tịch AL Amr Mussa, ôngAllawi cho biết ông đã đề nghị AL và Liên hợp quốc can thiệp nhằm chấm dứt tìnhtrạng bế tắc chính trị hiện nay tại Iraq.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban bầu cử Iraq công bố ngày 26/3, Liên minhNhà nước pháp quyền (SOL) của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki kiểm soát 89/325 ghếcủa Quốc hội, ít hơn 2 ghế so với Liên minh IL của cựu Thủ tướng Iyad Allawi.

Như vậy, không liên minh nào giành đủ đa số quá bán theo quy định của Hiếnpháp Iraq để một mình đứng ra thành lập chính phủ mới. Trong khi đó, SOL chorằng khoảng 750.000 phiếu bầu có thể bị gian lận. Số phiếu này đủ để làm đảochiều kết quả kiểm phiếu trên toàn quốc.

Trong một diễn biến khác, giới chức an ninh Iraq ngày 28/4 cho biết nhữngkẻ tấn công liều chết đã kích nổ hai xe bom ở phía Nam Baghdad, làm bảy ngườithiệt mạng và 21 người bị thương.

Hai vụ tấn công cách nhau khoảng 5 phút, được cho nhằm vào một trạm kiểmsoát an ninh và một khu chợ ven đường, làm dấy lên lo ngại về tình trạng căngthẳng phe phái trong bối cảnh Iraq đang gặp nhiều trở ngại trong việc thành lậpchính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội kể trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.