Đoàn TP.HCM chiếm ưu thế ở giải cờ vua toàn quốc

Sáng 25/11, Giải Cờ vua các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 đã kết thúc với sự thành công của các vận động viên chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn TP.HCM chiếm ưu thế ở giải cờ vua toàn quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Duy Khương/TTXVN)

Sau một tuần tranh tài, sáng 25/11, Giải Cờ vua các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 đã kết thúc với sự thành công của các vận động viên chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung nam, bước vào ván cuối, do chỉ cần thủ hòa là giành ngôi vô địch nên hạt giống số 1 Đào Thiên Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) dù đi trước nhưng đã chủ động đánh an toàn để có kết quả hòa với Nguyễn Văn Huy (Hà Nội - hạt giống số 3), qua đó giành huy chương vàng với 6,5 điểm.

Bất ngờ lớn nhất của giải là phong độ ấn tượng của đương kim vô địch U10 thế giới Nguyễn Anh Khôi (Thành phố Hồ Chí Minh – hạt giống số 13), khi đã xuất sắc vượt qua các đàn anh để giành chiếc huy chương bạc với 6 điểm.

Hạng 3 thuộc về hai kỳ thủ Cao Sang (Lâm Đồng) và Phạm Chương (Thành phố Hồ Chí Minh) với cùng 6 điểm (thua chỉ số phụ với Anh Khôi).

Ở giải nữ, Nguyễn Thị Thanh An (Thành phố Hồ Chí Minh – hạt giống số 3) đã thể hiện phong độ xuất sắc khi liên tiếp dẫn đầu trong các ván cuối để giành hạng nhất với 7 điểm. Trong khi đó, hạt giống số 1 Hoàng Thị Bảo Trâm (Hà Nội) dù có cùng 7 điểm như Thanh An nhưng đành chấp nhận vị trí thứ hai do thua chỉ số phụ. Hạng 3 thuộc về Phạm Thị Thu Hiền (Bắc Giang) với 6,5 điểm.

Theo nhận xét của các chuyên gia, tại giải này, các kỳ thủ được đánh giá cao đều thi đấu đúng với phong độ của mình. Các vận động viên giành thứ hạng cao vẫn là những gương mặt cũ trong làng cờ vua Việt Nam.

Trong khi đó, kỳ thủ “nhí” Anh Khôi, người không tham gia các giải đấu gần đây do bận việc học tập đã thể hiện phong độ rất xuất sắc tại giải có thể xem là bất ngờ, nhưng đã được dự báo trước. Dù thua kém nhiều kỳ thủ khác về hệ số elo nhưng Anh Khôi luôn có sự tiến bộ rất nhanh dù chỉ trong thời gian ngắn.

Giải cờ vua các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 thu hút 41 vận động viên (18 nam, 23 nữ) thuộc 12 tỉnh, thành phố, ngành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang, Trung tâm thể dục thể thao Quân đội, Bến Tre, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bình Định, Hải Phòng. Giải thiếu vắng một số vận động viên mạnh do đang bận tập huấn chuẩn bị SEA Games sắp tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục