Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đấu giao hữu với Hàn Quốc

Theo chỉ đạo trước trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam sẽ thực hiện chiến thuật thi đấu áp sát, giữ khoảng cách, chuyền ban nhanh không chuyền dài do đội bạn có lợi thế về chiều cao.
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đấu giao hữu với Hàn Quốc ảnh 1Các cầu thủ nữ Việt Nam tập chiều 27/3. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 9/4, Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam có trận đấu giao hữu đầu tiên với đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc trên sân vận động Goyang (tỉnh Gyeonggi).

Đây là hoạt động tập huấn quan trọng chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới.

Sáng 9/4, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có cuộc họp đoàn và bàn về chiến thuật.

Đội hình chính thức ra sân chiều nay gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh, hậu vệ Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Thu Xuân, Hoàng Thị Loan. Hàng tiền vệ gồm Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Trần Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dung. Đội Việt Nam sẽ thi đấu với cặp tiền đạo Huỳnh Như và Phạm Hải Yến.

[SEA Games 31: Chốt danh sách tuyển nữ quốc gia đi tập huấn ở Hàn Quốc]

Theo chỉ đạo trước trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam sẽ thực hiện chiến thuật thi đấu áp sát, giữ khoảng cách, chuyền ban nhanh không chuyền dài do đội bạn có lợi thế về chiều cao. Các hậu vệ hỗ trợ tạo cơ hội để các tiền vệ có thể dứt điểm nhanh, quyết đoán.

Vì dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cầu thủ không được tiếp xúc nên đoàn được bố trí ăn nghỉ gần nơi tập luyện. Thành phần đoàn sang Hàn Quốc lần này có 26 tuyển thủ. Sau đợt tập huấn, Ban huấn luyện sẽ chọn ra danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 31.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã mở bán vé trận đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc và Việt Nam. Người hâm mộ có thể đặt mua vé trên trang web (playkfa.com) với giá dao động từ 10.000 won đến 100.000 won (8 đến 82 USD) tùy theo vị trí ghế ngồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục